Vì sao các "ông lớn" liên tục bán tháo vàng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giá vàng thế giới không còn giữ được ngưỡng 1.700 USD/ounce sau phát biểu của người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) – ông Jerome Powell.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm tại thị trường Mỹ, hợp đồng vàng giao ngay tiếp tục giảm 0,9%, xuống 1.695,26 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên giá vàng thế giới rớt mốc 1.700 xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1.700 USD/ounce kể từ tháng 6/2020.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai cũng mất 0,9% còn 1.700,7 USD/ounce.

Tại Việt Nam , giá vàng vẫn giữ nguyên xu hướng giảm nhỏ giọt. Tính đến 10h30 ngày 5/3, vàng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) thấp hơn 100 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, ở mức 55,50 – 55,90 triệu đồng/lượng (TP.HCM), 55,50 – 55,92 triệu đồng/lượng (Hà Nội).

Trên thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giá kim loại quý với mức giảm dao động từ 100 đến 200 nghìn đồng/lượng. Theo đó, giá vàng tại một số doanh nghiệp lớn như sau: DOJI 55,45 – 55,85 triệu đồng/lượng; PNJ 55,40 – 55,85 triệu đồng/lượng; Phú Quý 55,40 – 55,80 triệu đồng/lượng…

Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng đô la đang đè nặng lên giá vàng

Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng đô la đang đè nặng lên giá vàng

Tại một hội nghị do Wall Street Journal tổ chức, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết quá trình tái mở cửa nền kinh tế có thể “tạo ra một số áp lực tăng giá”. Ông Powell cũng tái khẳng định rằng ngân hàng trung ương này sẽ “kiên nhẫn” chờ đợi trước khi thắt chặt chính sách tiền tệ, cho dù lạm phát có tăng.

Ông cũng công nhận việc lợi suất tăng nhanh gần đây là rất đáng chú ý nhưng lại nói rằng Fed cần phải thấy lợi suất đi lên trên khắp dải kỳ hạn thì mới xem xét hành động.

Trước đó, thị trường đã lo lắng về việc tăng lãi suất dài hạn và Chủ tịch Fed, với bài bình luận trên, đã không làm vơi bớt đi lo lắng đó. Thị trường coi đó là một tín hiệu cho thấy lợi suất trái phiếu có thể tăng hơn nữa.

Sau phát biểu của ông Powell, lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm vọt lên 1,53%. Cùng với đó, đồng đô la Mỹ cũng tăng thêm 0,77% (0,69 điểm).

Kể từ cuối tháng 2, vàng liên tục bị bán tháo khi nhà đầu tư lo ngại lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và sức mạnh của đồng USD. Đà tăng gần đây của lãi suất Mỹ đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh phòng ngừa lạm phát, bằng cách làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không đem lại lợi suất.

Bên cạnh đó, áp lực bán từ các nhà đầu tư tổ chức qua quỹ giao dịch càng khiến lệnh bán vàng từ nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Lượng vàng nắm giữ tại quỹ tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust lúc chốt phiên 4/3 là 1.078,3 tấn, giảm 4,08 tấn so với đóng cửa phiên liền trước.

Trước đó, quỹ này cũng đã bán ròng gần như liên tục trong suốt hơn 1 tháng.