“VFF sẽ không rút vốn khỏi VPF”

ANTĐ - Đó là khẳng định của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trong cuộc trao đổi ngắn với PV An ninh Thủ đô vào hôm qua 10-1. Trước đó, nhiều tờ báo đăng tải thông tin VFF sẽ rút vốn khỏi VPF sau những mâu thuẫn nảy sinh xung quanh tính pháp lý của bản hợp đồng bản quyền truyền hình.

Theo khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ (trái),

VFF vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của Công ty VPF

VFF không thể rút vốn

Những rắc rối liên quan đến bản hợp đồng bán bản quyền truyền hình cho AVG đã khiến mối quan hệ của VFF và VPF ngày một căng thẳng, rõ nhất là việc phát đi hàng loạt các công văn có nội dung hoàn toàn trái ngược. Đỉnh điểm là thông tin VFF tuyên bố sẽ rút vốn khỏi VPF (hiện VFF đang là cổ đông lớn nhất với 35,4% cổ phần) được đồng loạt đăng tải trên nhiều tờ báo thể thao lớn. Tuy nhiên trao đổi vào hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “VFF sẽ không rút vốn khỏi VPF. Thông tin trên là do các báo… tự dựng lên”.

Ngoài ra, ngay cả khi VFF có ý định rút vốn cũng không thể thực hiện tại thời điểm này. Cụ thể, Luật Doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thì phải sau 2 năm VFF có quyền được rút vốn, trong khi VPF mới ra đời chưa đầy… 1 tháng. Một lý do cũng khá tế nhị là nếu VFF rút vốn vào thời điểm này chẳng khác nào tự vẫy cờ trắng trong “cuộc chiến” với VPF. Đó là chưa kể việc tự ly khai khỏi VPF sẽ khiến VFF mất đi khoản lợi nhuận khổng lồ hàng năm mà công ty này mang lại. Xét trên nhiều khía cạnh, rõ ràng VFF rút vốn khỏi VPF là điều không thể xảy ra.

Tổng cục sẽ làm “trọng tài”?

Trước những căng thẳng liên quan đến tranh chấp bản quyền truyền hình, VPF đã chủ động tổ chức cuộc họp mời lãnh đạo Tổng cục TDTT tham dự. Cuộc họp diễn ra chiều 11-1, ngoài các thành viên HĐQT công ty còn có sự góp mặt của đại diện VFF. Nhiều khả năng, Tổng cục sẽ đứng ra làm “trọng tài”, xoa dịu những căng thẳng giữa VFF và VPF - cụ thể là Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên, người đứng lên “tố” bản hợp đồng VFF ký với AVG sai luật. Trao đổi vào chiều qua, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn cho biết: “Tổng cục vẫn bảo lưu quan điểm muốn các bên ngồi lại với nhau, trên tinh thần đồng thuận và có lợi nhất cho các bên”.

Liên quan đến bản hợp đồng đầy tranh cãi này, Bộ VH-TT&DL đã thành lập đoàn thanh tra để xem xét sự việc. Một thành viên đoàn tiết lộ: “Thanh tra mới có một buổi tiếp xúc với lãnh đạo VFF hôm 9-1 để thông báo công văn chứ chưa làm việc cụ thể, cũng chưa gặp đại diện đối tác của VFF trong bản hợp đồng là AVG. Căn cứ các văn bản các bên liên quan, đối chiếu với các điều luật hiện hành, đoàn Thanh tra sẽ đưa ra kết luận. Theo quy định, đoàn sẽ có 15 ngày để thanh tra và muộn nhất là 24-1-2012 phải có báo cáo kết luận cuối cùng lên Bộ và các bên liên quan”.