VFF chỉ muốn HLV “tạm quyền”

ANTĐ - Cuộc họp đáng chú ý kết thúc vào chiều tối qua 8-1 trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội đã không thu được kết quả nào, khi lãnh đạo VFF vẫn chỉ đưa ra những quyết định mang tính tạm bợ.

ĐTVN sẽ lại chỉ được dẫn dắt bởi một HLV tạm quyền

Công cuộc tuyển HLV cho ĐT Việt Nam đang thực sự biến thành một vòng luẩn quẩn, mà những người tạo nên cái vòng ấy không ai khác chính là VFF. Sau khi ứng viên sáng giá nhất, và cũng gần như chắc suất nhất là HLV Hoàng Anh Tuấn rút lui, thì hôm qua, VFF mới chính thức công bố hoàn cảnh và lý do xin rút, theo cách khiến rất nhiều người ngỡ ngàng: HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ gọi điện và gửi tin nhắn đến những người đã ủng hộ ông. Nhà cầm quân sinh năm 1968 này cho biết, lý do không thể ra Hà Nội nói chuyện cụ thể với VFF vì bận công việc với Hải Phòng. Một quyết định có phần thiếu chuyên nghiệp và thiếu sự tôn trọng dành cho Liên đoàn.

Ngoài việc thông báo chính thức về sự rút rui của HLV Hoàng Anh Tuấn, cuộc họp kéo dài vài tiếng đồng hồ của VFF chiều qua đã không mang lại bất cứ kết quả nào quanh chuyện tuyển người thay HLV Phan Thanh Hùng. Sau khi ông Hoàng Anh Tuấn rút lui, VFF đã đưa ra quyết định không mới mẻ gì, là quay trở lại phương án mời một HLV tạm quyền dẫn dắt đội tuyển trong hai trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2015 vào đầu tháng 2 tới. Về điều này, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh: “Thường trực VFF xác định sẽ ưu tiên HLV nội, tuy nhiên điều quan trọng nhất là tìm ra người phù hợp nhất với đội tuyển trong thời điểm này. Hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với các HLV để sớm tìm ra người có năng lực nhất, nhưng VFF chưa có phương án chính thức và sẽ tạm dùng HLV tạm quyền ở 2 trận đấu tới”. Bên cạnh đó, phương án HLV ngoại cũng được loại trừ vì hầu hết quan chức VFF đều đồng ý việc tạo điều kiện cho các nhà cầm quân nội. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cũng cho biết, do đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 15-1, nên việc bổ nhiệm HLV tạm quyền sẽ được thực hiện trong 3-4 ngày tới. VFF tỏ ra rất tự tin về việc sẽ có người nhận lời, nhưng lại chưa công bố bất cứ cái tên nào trong danh sách được chọn lựa. Hiện tại, ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế này là HLV Hoàng Văn Phúc của đội trẻ HN T&T. Bản thân ông Phúc cũng nhiều lần úp mở về khả năng sẽ nhận lời mời của VFF, nhưng là trong hoàn cảnh “chính thức” chứ không phải “tạm quyền”.