Công bố người cầm cờ đoàn Việt Nam tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - 5 huy chương Vàng SEA Games 31 - vinh dự được chọn là người cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 32 ngày 5-5 tới.

Không lâu sau khi có quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, danh tính người vinh dự cầm cờ cho đoàn tại lễ khai mạc cũng được công bố.

Đó là VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng, 22 tuổi, người giành 8 huy chương Vàng trong 3 kỳ SEA Games gần nhất.

Nguyễn Huy Hoàng vinh dự được cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và 32

Nguyễn Huy Hoàng vinh dự được cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và 32

Tại SEA Games 31, Huy Hoàng cũng vinh dự được chọn là người cầm cờ cho đoàn chủ nhà Việt Nam. Sau đó, anh thi đấu thăng hoá với 5 huy chương Vàng, bao gồm 4 huy chương Vàng cá nhân: 400m, 800m, 1.500m tự do, 200m bướm và 1 huy chương Vàng đồng đội nội dung tiếp sức 4x200m tự do.

Huy Hoàng đồng thời là VĐV hiếm hoi trong thành phần đoàn Việt Nam từng giành huy chương ASIAD. Cụ thể, anh giành huy chương bạc 1.500m tự do và huy chương đồng 800m tự do tại ASIAD 2018.

Ở các kỳ đại hội, người được chọn cầm cờ cho đoàn ngoài các thành tích thi đấu xuất sắc còn phải đáp ứng các tiêu chí về đạo đức, hình thể... và việc tham dự lễ khai mạc không ảnh hưởng tới lịch thi đấu của VĐV.

SEA Games 32 sẽ khai mạc vào tối 5-5 tại sân vận động quốc gia Morodok Techo sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Tại đây, 11 đoàn sẽ tham gia nghi thức diễu hành, bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc sắc của chủ nhà.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 1003 thành viên, gồm 702 VĐV, thi đấu 30/37 môn thi của đại hội, phấn đấu giành 90-120 huy chương Vàng, xếp tốp 3 toàn đoàn.