V-League 2022 chưa thuê trọng tài ngoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều trọng tài nội mắc lỗi tại các trận đấu V-League 2022, tuy nhiên phía ban tổ chức cho biết vẫn chưa tính tới phương án thuê trọng tài ngoại thời điểm này.

Sai sót của trọng tài FIFA Ngô Duy Lân tại trận Hà Nội - HAGL vòng 12 V-League 2022 đã tác động xấu tới hình ảnh trọng tài nội trong mắt người hâm mộ.

Ông Ngô Duy Lân được đánh giá có trình độ cao nhất Việt Nam hiện tại (Elite), và cũng bởi vậy nên Ban trọng tài VFF đã phân công ông cùng các cộng sự tốt nhất phục vụ trận đấu tâm điểm của vòng.

Một sai sót khiến công sức của trọng tài Ngô Duy Lân từ đầu mùa "đổ sông, đổ bể"

Một sai sót khiến công sức của trọng tài Ngô Duy Lân từ đầu mùa "đổ sông, đổ bể"

Tuy nhiên, chỉ một tình huống bỏ sót quả phạt đền mười mươi ở phút 33 trận đấu, gián tiếp ảnh hưởng tới kết cục/ tỉ số trận đấu và khiến công sức của vị trọng tài này từ đầu mùa "đổ sông, đổ biển".

Trước đó, một số trọng tài cũng mắc lỗi nghiêm trọng. Dù tần suất mắc lỗi không cao như một số mùa giải trước, song áp lực từ dư luận ngày một lớn dần.

Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền không phủ nhận cái sai của cấp dưới, song gián tiếp "bênh vực" khi cho biết giới trọng tài giờ chỉ mong mỏi công nghệ VAR sớm áp dụng, để giảm thiểu sai sót lẫn áp lực.

Thực tế Công ty VPF - đơn vị tổ chức giải - từng kỳ vọng có thể đưa VAR vào V-League từ mùa 2020, nhưng vì nhiều lý do, đến nay kế hoạch này vẫn nằm trên giấy.

Một phương án mang tính tạm thời là thuê trọng tài ngoại. Tuy nhiên trao đổi với phóng viên ANTĐ sau vụ trọng tài Ngô Duy Lân mắc sai sót, một đại diện VPF cho rằng thời điểm này chưa phải thời điểm áp dụng.

Thời điểm được cân nhắc sử dụng là cuối mùa giải, với những cập đấu quan trọng, quyết định chức vô địch hay suất xuống hạng. Điều này không mới, bởi một số mùa giải trước, VPF đã mời những trọng tài Nhật Bản, Malaysia, Singapore sang làm nhiệm vụ ở giai đoạn cuối.

Mặt khác theo đánh giá của giới chuyên môn, trình độ trọng tài ngoại không quá vượt trội so với dàn trọng tài V-League hiện tại, vẫn có sai sót, có chăng chỉ là họ vào trận với tâm thế thoải mái hơn.

VFF vẫn phải dùng trọng tài từng mắc sai sót

Với việc bỏ qua quả phạt đền trận Hà Nội - HAGL, trọng tài Ngô Duy Lân không được phân công làm nhiệm vụ vòng 13. Tuy nhiên dù muốn hay không, Ban trọng tài VFF vẫn sẽ tiếp tục sử dụng trọng tài đẳng cấp FIFA này ở giai đoạn cuối V-League.

Cũng ở vòng 13, trọng tài Trương Hồng Vũ - người từng mắc sai sót nghiêm trọng, bị VPF tuyên bố vĩnh viễn không mời làm nhiệm vụ - được Ban trọng tài phân công bắt trận quan trọng HAGL - Hải Phòng. Cùng với đó, trọng tài Hoàng Ngọc Hà bắt trận Hà Tĩnh - Nam Định, trọng tài Lê Vũ Linh cầm còi trận Bình Dương - Hà Nội.

Nhìn chung sau quá trình làm việc tại V-League, các trọng trên đều ít nhiều mắc sai sót ở một số trận đấu cụ thể. Song cũng không thể vì thế mà không sử dụng họ, bởi như lời một lãnh đạo Ban trọng tài thì "cấm hết thì lấy ai làm".

Việc phát triển lực lượng, nâng cao chất trọng tài vẫn đang là thách thức với VFF nói chung, Ban trọng tài nói riêng ở thời điểm này.