Van xylanh khu trục hạm Kolkata Ấn Độ “bắn” chết 1 sĩ quan

ANTĐ - Đúng 10 ngày sau khi tư lệnh Hải quân Ấn Độ từ chức vì vụ tai nạn tàu ngầm gây chết người, thì một chiếc tàu khu trục mới của hải quân nước này lại gặp tai nạn khiến một sĩ quan cao cấp hải quân thiệt mạng.

Ngày 7-3, chiếc tàu khu trục INS Kolkata đang được chế tạo tại cảng Mumbai đã bị rò rỉ khí gas ở buồng máy làm một sĩ quan cao cấp (tương đương cấp tư lệnh) thiệt mạng và 2 sĩ quan khác bị thương.

Theo báo chí địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi bộ phận chứa khí carbon dioxide gặp trục trặc khi chiếc tàu đang chạy thử máy tại xưởng đóng tàu MDL (Mazagaon Dock Limited) ở Mumbai. Khi đang chạy thử, chiếc van trên cùng của xylanh cardon-dioxide nổ bật tung lên, bắn vào ngực của viên sĩ quan này khiến ông đổ sụp xuống tại chỗ. Khí CO2 bị rò rỉ tiếp tục làm cho tình hình trở nên trầm trọng hơn.

Một nguồn tin hải quân cho biết, khi gặp nạn chiếc tàu khu trục này không mang theo vũ khí. Hiện tại, một ủy ban điều tra đã được thành lập để tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Khu trục hạm INS Kolkata của hải quân Ấn Độ

INS Kolkata là tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ, dự kiến sẽ được biên chế hoạt động trong vài tuần nữa. Ngay sau tai nạn xảy ra, đảng Bharatiya Janata (BJP) đối lập đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony phải từ chức.

Vụ tai nạn mới nhất này xảy ra chỉ 10 ngày sau khi Đô đốc D.K. Joshi buộc phải từ chức tư lệnh hải quân do một loạt các vụ tai nạn liên quan đến các tàu ngầm và tàu chiến khác trong những tháng gần đây.

Mới giữa tuần trước, 2 sĩ quan đã thiệt mạng và 7 thủy thủ khác bị thương sau khi chiếc tàu ngầm INS Sindhuratna bốc cháy khi đang chạy thử trên biển.