Van Persie lộ “vũ khí bí mật” tránh chấn thương

ANTĐ - Tiền đạo Robin van Persie cho biết, anh tránh được chấn thương, hồi phục nhanh và thi đấu thành công trong màu áo M.U nhờ một "bảo bối" đặc biệt.

Vốn là cầu thủ có tiền sử chấn thương đầu gối và mắt cá chân liên miên trong màu áo Arsenal nhưng kể từ khi chuyển sang đầu quân cho M.U hồi mùa hè năm ngoái, Van Persie không gặp phải bất cứ chấn thương đáng kể nào.

Điều đó giúp anh hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ thi đấu và ghi bàn. Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo M.U, Van Persie đã ghi được 30 thắng sau 48 lần ra sân trên tất cả các mặt trận. Nếu tính riêng tại Premier League, tiền đạo người Hà Lan có 26 lần sút tung lưới đối phương và góp phần giúp Quỷ đỏ đoạt chức vô địch. Ngoài ra, anh còn đoạt giải Vua phá lưới.

Mới đây, Van Persie cho biết, “bảo bối” giúp anh tránh khỏi những chấn thương là một dụng cụ giúp đàn hồi cơ bắp có tên là BodyHelix. Sản phẩm này giúp nén mô mềm xung quang các cơ bắp, gân và xương khớp, làm giảm rung động từ các va chạm trên sân cỏ.

Van Persie thương xuyên sử dụng BodyHelix ở đùi

Ngoài ra, BodyHelix còn giúp tăng khả năng tuần hoàn máu tới xung quanh các khu vực sử dụng giúp làm hạn chế tối đa những chấn thương mà các cầu thủ có thể gặp phải.

Trong quá trình điều trị chấn thương, BodyHelix còn có tác dụng hỗ trợ làm giảm sưng, đau. Giúp loại bỏ axit lactic và phục hồi lượng oxy.

Được biết, các cầu thủ có thể sử dụng BodyHelix để bảo vệ đầu gối, đùi, bắp chân và vùng mắt cá chân. Về phần mình, Van Persie đã bắt đầu tiếp cận với "vũ khí" này kể từ tháng 2.2012 (khi anh còn khoác áo Arsenal).

Sau khi được Van Persie tư vấn, cả Nani, Anderson và Wayne Rooney cũng đã sử dụng BodyHelix. Nhờ có phương pháp điều trị này mà Rooney chỉ mất 1 tháng để hồi phục chấn thương đùi nghiêm trọng mà anh gặp phải trong trận gặp Fulham hồi tháng 8.2012.