Vận động viên trẻ tỏa sáng

ANTĐ - Nỗ lực và đầy quyết tâm, đoàn TTVN kết thúc SEA Games 26 ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 96 HCV, 92 HCB và 100 HCĐ. PV An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT về thành công này.

Phan Thị Hà Thanh (TDDC) là VĐV đầu tiên giành vé chính thức tới Olympic 2012

- PV: Ông đánh giá thế nào về thành tích mà đoàn TTVN giành được tại kỳ đại hội lần này?

Ông Vương Bích Thắng: Tôi thực sự ấn tượng trước thành tích, và đặc biệt là sự nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc của các tuyển thủ Việt Nam. Dù còn hạn chế nhỏ lẻ tại một vài bộ môn, nội dung, song cơ bản chúng ta đã có một kỳ SEA Games thành công về nhiều mặt và thêm một lần nữa khẳng định vị thế tốp đầu khu vực. Với 96 HCV giành được, đoàn TTVN đã xuất sắc vượt chỉ tiêu đạt tối thiểu 70 HCV (tối đa 90 HCV) và xếp tốp đầu khu vực mà Bộ VH-TT&DL giao phó.

- Ngoài vượt chỉ tiêu, theo ông đâu là thành công lớn nhất của TTVN?

- Đáng mừng nhất là các môn dẫn đầu số lượng HCV của đoàn như TDDC (11 HCV), Điền kinh (9 HCV), Vật (8 HCV), Bắn súng (7 HCV), Lặn (6 HCV), Đấu kiếm (5 HCV)… đều nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Tôi đặc biệt ấn tượng với thành tích mà các thành viên đội tuyển TDDC có được, vượt xa so với kỳ vọng. Bên cạnh những tài năng như Quý Phước (bơi), Kim Tuấn (cử tạ), Hà Thanh (TDDC)… nhiều VĐV trẻ đã có sự bứt phá ngoạn mục để tự khẳng định mình tại đấu trường khu vực. Đây là nền tảng để TTVN tiến tới mục tiêu trong chiến lược phát triển đến 2020: tiếp cận đấu trường thế giới.

- SEA Games 26 được coi là giải đấu bước đệm cho Olympic 2012, TTVN kỳ vọng gì ở giải đấu danh giá này?

- Theo lộ trình phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2020, Tổng cục TDTT đề ra mục tiêu giành 20-30 suất tham dự Thế vận hội 2012, dựa trên tính toán về thực lực của các VĐV, bộ môn nổi bật. Tuy nhiên, đó chỉ là mục tiêu phấn đấu chứ không phải bắt buộc. Trước mắt, SEA Games hay ASIAD vẫn là đấu trường chính, còn tại sân chơi đầy tính khắc nghiệt như Olympic, chúng ta cần có thêm thời gian cùng nhiều yếu tố khác. Nhiều nước trong châu lục và khu vực đang có sự đầu tư mạnh mẽ về nhiều mặt. Và để có thể theo kịp họ, thể thao Việt Nam cũng cần phải có sự đầu tư tương tự, kèm theo đó là một chiến lược hiệu quả.

- Theo nhận định của ông, liệu chúng ta sẽ có bao nhiêu VĐV đến được London 2012 bằng “cửa chính”?

- Rất khó có thể đưa ra con số chính xác bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phong độ của VĐV, thành tích của họ tại các giải đấu mang tính chất vòng loại và cả sự tương quan với các đối thủ đến từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Hiện tại, ngoài Phan Hà Thanh (TDDC), Hoàng Quý Phước (bơi) thì những cái tên như Văn Ngọc Tú (Judo), Trương Thanh Hằng (điền kinh), Kim Tuấn - Quốc Toàn (cử tạ), Xuân Vinh - Minh Thành (bắn súng)… đang có cơ hội lớn. Tôi hy vọng, TTVN sẽ có trên 10 VĐV góp mặt tại London mùa hè năm sau.

- Xin cảm ơn ông!

Gần 10 tỷ đồng tiền thưởng cho các VĐV

Theo Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi tấm huy chương vàng, bạc, đồng SEA Games sẽ lần lượt được thưởng 45-25-20 triệu đồng. Như vậy với 96 HCV, 92 HCB và 100 HCĐ, các tuyển thủ Việt Nam sẽ nhận được 7,62 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi kỷ lục SEA Games mới sẽ thưởng thêm 15 triệu đồng và số tiền tương tự từ các nhà tài trợ. Cộng thêm khoản tiền khoảng 2 tỷ đồng mà các đơn vị doanh nghiệp công bố trước đó, các VĐV giành huy chương sẽ có tổng cộng gần 10 tỷ đồng tiền thưởng.