Vấn đề tên lửa và cấm vận vũ khí cản trở đàm phán hạt nhân Iran

ANTĐ - Ngày 6-7, một cuôc tranh cãi về lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và vấn đề cấm vận vũ khí đã cản trở việc kí kết thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và 6 cường quốc thế giới.

Một quan chức của Iran cho biết, phương Tây muốn các biện pháp trừng phạt vì kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo của Iran phải tiếp tục được duy trì, nếu Tehran không ngừng hẳn chương trình này lại. Tuy nhiên, Iran đã yêu cầu được đảm bảo quyền lợi và đề nghị, tất cả các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả về vấn đề tên lửa đạn đạo, nên được dỡ bỏ trước tiên.

Iran và nhóm P5+1 họp bàn để tiến tới thỏa thuận vào tối 7-7

Theo một nguồn tin khác, Iran cũng muốn LHQ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, nhưng phương Tây lại không đồng ý với điều này.

Thỏa thuận đang được đàm phán là để nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của Tehran trong nhiều thập kỉ tới. Mỹ và các nước đồng minh lo ngại rằng, Iran đang sử dụng chương trình hạt nhân dân sự của mình như một vỏ bọc để phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên Iran đã phủ nhận điều này, nói rằng, chương trình này hoạt động vì mục đích hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Javad Zarif đã có cuộc họp vào ngày 5-7 để tìm cách đồng nhất những quan điểm khác biệt, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của LHQ. Bộ trưởng ngoại giao của các cường quốc khác cũng đã quay trở lại Vienna vào ngày 5-7 để nhanh chóng tiến tới thỏa thuận vào tối ngày 7-7.

Ngoài ra, nhóm P5+1 còn muốn Iran cho phép các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tham dự vào cuộc đàm phán, và trả lời câu hỏi, liệu chương trình hạt nhân của Iran có mang mục đích quân sự hay không.