Vấn đề nhân sự BTC Giải của VFF: Dậm chân tại chỗ

ANTĐ - Sau lễ tổng kết đầy giông tố với “quả bom” phát nổ từ “bầu” Kiên, Hội nghị BCH VFF ngày hôm qua 9-9 đã diễn ra trên tinh thần cầu thị từ chính những người trong cuộc. Tuy thế, vấn đề được quan tâm nhất  sau một mùa giải lùm xùm là chuyện nhân sự, lại không có biến chuyển nào đáng kể.

Có nhiều trận đấu nghi vấn nhưng BTC giải vẫn bó tay

trong việc tìm phương án ngăn chặn tiêu cực

Nếu như trong lễ tổng kết, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố nhất định phải có thay đổi về nhân sự ít nhất ở 2 vị trí trọng yếu, là Trưởng BTC giải (do ông Dương Nghiệp Khôi đang nắm giữ) và Chủ tịch Hội đồng trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi, người đang tạo ra không ít điều tiếng do có cả con ruột và con rể cùng là trọng tài, thì đến chiều qua, Hội nghị BCH lại quay ngoắt 180 độ, không bàn một chút nào về việc thay đổi nhân sự cho mùa giải mới. Thay vào đó, 2 vị trí liên quan đến hàng loạt sóng gió trong mùa giải vừa qua, nơi mà dư luận đã phải nhắc đến quá nhiều, sẽ không có thay đổi. Ông Khôi vẫn sẽ đảm nhiệm đúng cương vị của mình ở mùa giải tới, bất chấp những nghi ngại từ phía các CLB. Thậm chí, vị Trưởng BTC giải còn cho biết, nếu VFF tìm được người xứng đáng hơn, thì ông mới… nghỉ.

Trong khi đó, việc lập ra một Ban trọng tài VFF để thay thế cho Hội đồng trọng tài quốc gia vẫn chỉ là ý tưởng. Ở mùa tới, Hội đồng trọng tài vẫn là tổ chức cao nhất chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến trọng tài của giải. Dẫu đây là khuyến cáo của FIFA, nhưng Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho rằng thành lập Ban trọng tài không phải là điều ngày một ngày hai có thể giải quyết xong. Vấn đề nhân sự ở những vị trí “nhạy cảm” vẫn dậm chân tại chỗ, khiến cho không ít người tỏ ra lo ngại về cái gọi là sự thay đổi mạnh mẽ từ VFF ở mùa giải tới. Một vấn đề khác cũng rất được quan tâm và đưa ra trong Hội nghị là nạn xin - cho điểm. Và một lần nữa, VFF lại tỏ ra bế tắc khi cho rằng đây là vấn nạn của cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Theo ông Dương Nghiệp Khôi, việc các đội bóng sau khi hoàn thành chỉ tiêu đã chơi không đúng thực lực của mình cũng chẳng có cách nào để xử lý.

Trong buổi Lễ tổng kết, ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên của HN.ACB đã chỉ trích và phơi bày ra mọi điểm tiêu cực trong bộ máy VFF. Tuy nhiên,  sau Hội nghị, được biết ông Nguyễn Đức Kiên và các lãnh đạo VFF đã “giảng hòa” với nhau. Dẫu vậy, có vẻ như đấy vẫn là câu chuyện “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, mà hứa hẹn sẽ còn thêm nhiều “quả bom” khác nổ trong thời gian tới nếu VFF không thật sự thay đổi.

Với những sai phạm có tính chất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu và hình ảnh giải đấu, 2 trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết đã phải nhận quyết định thôi làm nhiệm vụ vĩnh viễn.