Vai trò thực sự của phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine là gi?

ANTĐ - “Phương Tây đang cố gắng để biến các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga thành một hành động nguy hiểm và gian dối, vì điều này sẽ phù hợp hơn với kịch bản mà họ đang đặt ra, khi coi Nga là một kẻ thù, một kẻ kích động”, Tiến sĩ Michael Parenti, một nhà khoa học chính trị nổi tiếng tại Đại học Yale bày tỏ quan điểm trong một cuộc phỏng vấn với đài Tiếng nói nước Nga.

Trong thời gian gần đây, Nga đã gửi một đoàn 280 xe tải chở hơn 2.000 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo, (cùng với một đoàn xe dự kiến ​​sẽ khởi hành trong tương lai gần) để cung cấp cho dân thường của khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vì pháo kích ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, các sứ mệnh nhân đạo và Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga (EMERCOM) đã gặp phải một phản ứng băng giá chưa từng có từ phương Tây, mặc dù EMERCOM đã từng giúp đỡ Mỹ nhiều lần. Những lời buộc tội "nguồn cung cấp vũ khí bí mật" hay "xâm lược hoàn toàn" đang nhắm vào đoàn xe tải cứu trợ của Nga.

Tiến sĩ Parenti tin rằng trong khi Kiev cố gắng để "bình định" các vùng phía đông và coi đó là con đường để tiến tới ổn định đất nước, thì phương Tây lại “đánh lạc hướng” và nói rằng người Nga đang tích cực đe dọa nền độc lập Ukraine bằng những chiếc xe tải màu trắng lớn khủng khiếp có thể phá hủy toàn bộ đất nước".

"Các đoàn xe này đã chứng minh được đầy đủ các nguyên liệu nó mang là thực phẩm và thuốc men, không giống những gì mà phương Tây cáo buộc. Mục tiêu của họ là đang cố gắng làm cho Nga trở thành một quốc gia nguy hiểm và xấu xí nhất có thể, nhằm biện minh cho sự xâm lược của họ chống lại người dân Ukraine và nước Cộng hòa ly khai đã cố gắng thiết lập ở miền đông”, tiến sĩ Parenti nói.

Đoàn xe nhân đạo của Nga gặp phải một phản ứng băng giá chưa từng có từ phương Tây

Thậm chí phương tiện truyền thông phương Tây còn cố gắng đổ “thêm dầu vào lửa” khi “tung tin” về "một nửa khoảng trống" trong các xe tải. Rõ ràng điều này đã cho thấy sự thiếu hiểu biết của họ khi mỗi xe tải có một giới hạn trọng lượng nhất định (khoảng 40 tấn).

Trước bối cảnh chiến dịch truyền thông tiêu cực của phương Tây đối với các đoàn xe nhân đạo và các chính sách của Tổng thống Putin, tiến sĩ Parenti nói rằng: “Tổng thống Nga không phải là người đang giết chết miền đông Ukraine. Bởi nếu Nga đang có kế hoạch xâm lược Ukraine thì số lượng binh sĩ trên biên giới là rất lớn, chứ không đơn thuần là những gì hiện có, giống như bất kỳ nước nào có quyền huy động quân đội trên biên giới của mình. Tổng thống Putin sẽ không cố gắng chia cắt Ukraine và ông chỉ đang đưa ra một số biện pháp để bảo vệ cho những người dân ở miền đông Ukraine".

Trong khi thảo luận về tình hình ở Ukraine, các chiến thuật liều lĩnh của quân đội Kiev cũng được tiến sĩ Parenti đề cập đến. Ông cho rằng, chính Kiev đã đẩy dân thường của mình vào cuộc sống khốn khổ khi thực hiện những cuộc pháo kích hạng nặng bằng phốt pho trắng vào khu vực miền đông. “Chúng ta đang nhìn thấy một tinh thần chiến đấu cực đoan chống lại đồng bào nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine, khi mà gần 2.000 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, bỏ nhà cửa đi tị nạn”.