“Vách đá tài chính“

ANTĐ - Giới lãnh đạo ngân hàng lớn ở Mỹ đồng loạt kiến nghị cả chính quyền Tổng thống Barack Obama và Quốc hội nước này dừng thực thi các biện pháp được gọi là “vách đá tài chính”, tức là tăng thuế đi đôi với cắt giảm ngân sách khắc nghiệt.

Bank of America kêu gọi dừng biện pháp “vách đá tài chính”

Trong bức thư gửi Tổng thống Obama và Quốc hội Mỹ ngày 18-10, 15 giám đốc điều hành các ngân hàng và các công ty tài chính toàn cầu lớn nhất nước Mỹ, trong đó có Bank of America, JPMorgan Chase và Goldman Sachs... đã kêu gọi cả Chính phủ và các nhà lập pháp Mỹ ngừng thực thi các biện pháp tài chính khắc khổ. Theo các nhà lãnh đạo ngân hàng, việc thực hiện các biện pháp khắc khổ gồm tăng thuế và cắt giảm ngân sách sẽ đẩy nền kinh tế vào tình trạng suy thoái.

Lời kêu gọi với sự lo ngại của giới lãnh đạo ngân hàng Mỹ được đưa ra khi mà chính quyền Tổng thống Obama sắp thực hiện kế hoạch cắt giảm 1.200 tỷ USD thâm hụt ngân sách trong vòng 10 năm tới, bắt đầu từ 2-1-2013. Để thực hiện kế hoạch này, chính quyền Mỹ sẽ dựa chủ yếu vào việc tăng thuế đối với những người có thu nhập từ 250.000 USD/năm trở lên cũng như cắt giảm mạnh ngân sách liên bang.

Kế hoạch cắt giảm 1.200 tỷ USD thâm hụt ngân sách được đưa ra trong bối cảnh thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia của Mỹ đã lên tới mức báo động. Tổng nợ quốc gia của Mỹ đến ngày 4-9 vừa qua lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 16.000 tỷ USD và dự kiến đến cuối năm nay sẽ vượt trần cho phép 16.394 tỷ USD, tương đương 104% GDP. 

Trong bối cảnh khủng hoảng nợ công đang “tàn phá” kinh tế các nước thuộc khu vực đồng tiền chung Euro   (Eurozone), nước Mỹ không thể không hành động khi thâm hụt ngân sách ngày càng nặng dẫn tới gia tăng mạnh nợ công. Nếu không chặn đứng đà leo thang của nợ công chắc chắn có ngày nước Mỹ sẽ đi theo “vết xe đổ” nợ công ở châu Âu.

Tổng thống Obama càng có lý do cắt giảm mạnh thâm hụt ngân sách hơn khi mà trong cuộc vận động tranh cử năm 2008 ông từng hứa giảm một nửa mức thâm hụt ngân sách khi nhiệm kỳ kết thúc. Vậy mà,  thâm hụt ngân sách không những không giảm mà còn chất thêm gánh nặng nợ hơn 5.400 tỷ USD trong 4 năm cầm quyền vừa qua lên vai người dân Mỹ, khiến ứng cử viên Phó tổng thống của đảng Cộng hòa Paul Ryan đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Obama “bội hứa với cử tri Mỹ”. 

Tuy nhiên, việc cắt giảm thâm hụt ngân sách lại không hề đơn giản bởi trong khi nền kinh tế Mỹ mới chỉ hồi phục mong manh, cần thêm những liều “doping” kích thích thì thực thi chính sách khắc khổ sẽ khiến tốc độ tăng trưởng giảm. Kể từ khi lâm vào khủng hoảng năm 2008 tới nay, chính quyền Mỹ đã phải tung ra 3 gói kích thích kinh tế, “bơm” vào nền kinh tế tổng cộng hơn 2.000 tỷ USD và hiện đang thực hiện gói kích thích thứ ba, có hiệu lực từ trung tuần tháng 9 vừa qua, mà theo đó mỗi tháng sẽ tung thêm 40 tỷ USD để mua chứng khoán nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) Ben Bernanke - một nhà hoạch định chính sách kinh tế độc lập với cả chính quyền và Quốc hội Mỹ - cảnh báo, việc dựng lên “vách đá tài chính” (thực thi biện pháp kinh tế khắc khổ) sẽ làm chậm đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế vốn đã yếu ớt và có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới suy thoái trở lại.