V-League lại một phen nháo nhào

ANTĐ - Cuộc họp quyết định số phận CLB HV.An Giang ở V-League 2014 diễn ra hôm qua (23-4) giữa lãnh đạo đội bóng và UBND tỉnh mới chỉ dừng ở những lời hứa. Tuy nhiên, bản thân các thành viên đội bóng đã sẵn tâm lý đội có thể giải tán bất cứ lúc nào.

HV.An Giang (trái) khó có thể gắng gượng để đi nốt chặng còn lại của V-League 2014

Suốt mấy ngày qua từ BHL đến cầu thủ HV.An Giang như ngồi trên lửa sau khi lãnh đạo đội bóng xác nhận nguy cơ đội phải nghỉ chơi V-League 2014 là có thật. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc BTC giải quyết định có đội đá play-off và thay đổi thời gian chuyển nhượng giữa mùa, sau vụ V.Ninh Bình bỏ giải. Lãnh đạo HV.An Giang cho rằng BTC đã “bẻ” luật khiến đội này chịu thiệt thòi vô lý, nhưng nhiều người lại cho rằng lý do ý định bỏ giải của đội bóng miền Tây là vì thiếu tiền. Nhiều cầu thủ của đội xác nhận rằng họ đang bị nợ tiền lót tay, chậm lương.

Đã qua nửa mùa bóng nhưng nhà tài trợ chưa rót một đồng nào khiến đội phải sống lay lắt nhờ sự hỗ trợ của tỉnh nhà thông qua các kênh vận động khác. Suốt lượt đi, HV.An Giang đá 11 trận thì thua đến 10, hòa 1 nên cầu thủ cũng chẳng được thưởng đồng nào. Không lương, thưởng, lót tay và đối mặt nguy cơ thất nghiệp nếu đội giải tán, từ BHL đến cầu thủ HV.An Giang lúc này đều chung tâm trạng ủ rũ, lo lắng. GĐĐH Võ Hoàng Phong đã đâm đơn từ chức và bày tỏ quan điểm nếu “yếu” tài chính như lúc này thì không nên duy trì đội bóng nữa.

Tất cả đều trông chờ vào cuộc họp giữa lãnh đạo HV.An Giang với Sở VH-TT&DL và UBND tỉnh vào hôm qua để tìm lối thoát cho đội bóng. Tại cuộc họp, lãnh đạo đội đã trình bày những khó khăn chủ yếu liên quan đến tài chính. Thiết thực nhất là việc làm sao trả bớt tiền lót tay cho cầu thủ để họ an tâm chơi bóng, đồng thời CLB dự kiến sắm 5 cầu thủ (gồm 2 ngoại binh) để vực lại thành tích ở giai đoạn lượt về.

Phía UBND tỉnh chủ trương phải giữ đội ở lại V-League bằng mọi giá, hứa sẽ “tác động” để nhà tài trợ chính – Tập đoàn hải sản Hùng Vương, rót tài trợ, đồng thời kêu gọi thêm một số doanh nghiệp khác trong tỉnh. Thế nhưng trong bối cảnh hiện tại, rất khó kêu gọi doanh nghiệp mỗi năm rót trên 30 tỷ nuôi một đội bóng. Tình cảnh của HV.An Giang lúc này rất giống K.Kiên Giang mùa trước, khi sau rất nhiều cuộc họp với lãnh đạo tỉnh và được nghe hứa, rốt cuộc vẫn phải giải thể vì không có tiền.

Ngày 26-4 tới lượt về V-League 2014 đã khởi tranh mà chuyện chơi hay nghỉ của HV.An Giang vẫn chưa được quyết. Nếu đội này bỏ giải, BXH V-League 2014 sẽ thêm một lần bị xáo trộn và các đội bóng khác vô hình trung đóng vai “nạn nhân bất đắc dĩ”.