Bỏ qua 11m cho HAGL, trọng tài 'xịn' nhất Việt Nam chờ án kỷ luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung vệ Duy Mạnh (Hà Nội FC) phạm lỗi với Bruno (HAGL) trong vòng cấm, dù có góc quan sát tốt nhưng trọng tài chính Ngô Duy Lân đã không thổi phạt đền.

Pha phạm lỗi rõ rệt của Duy Mạnh với Bruno

Tình huống diễn ra ở phút 33 vòng 12 V-League 2022 tối 14-8 trên sân Hàng Đẫy, khi tỷ số đang là 0-0, Duy Mạnh - người đã lĩnh 1 thẻ vàng trước đó ở phút 17 - đã giẫm vào chân của Bruno (HAGL) ngay trong vòng cấm địa đội nhà.

Pha truy cản trái phép rõ ràng và Duy Mạnh nhiều khả năng phải nhận thẻ vàng thứ hai. Nêu điều này xảy ra, kết quả trận đấu có thể đã khác (chung cuộc Hà Nội thắng HAGL 2-1).

Trọng tài chính Ngô Duy Lân đối diện án kỷ luật nội bộ

Trọng tài chính Ngô Duy Lân đối diện án kỷ luật nội bộ

Tuy nhiên trọng tài chính Ngô Duy Lân đã không thổi phạt Duy Mạnh trong tình huống này, khiến cầu thủ và người hâm mộ HAGL khó hiểu và bức xúc.

"Tình huống này, trọng tài Duy Lân đứng gần vị trí phạm lỗi, có góc quan sát tốt nhưng không hiểu sao lại không thổi phạt. Đây là sai sót của trọng tài", Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền thừa nhận và cho biết sẽ có án phạt nội bộ đối với ông Duy Lân.

Cũng theo người đứng đầu Ban Trọng tài, nhận định đây là trận đấu quan trọng nên ban đã phân công tổ trọng tài FIFA điều hành. Đây là những trọng tài vào hàng tốt nhất của V-League thời điểm này. Song rất tiếc, trọng tài chính vẫn có tình huống xử lý đáng trách.

Ngô Duy Lân sinh năm 1984 tại Long An, là trọng tài thứ hai của Việt Nam đạt đẳng cấp Elitte (đẳng cấp cao nhất trong hệ thống trọng tài FIFA) và là trọng tài Elitte duy nhất còn cầm còi, sau khi đàn anh Võ Minh Trí "nghỉ hưu" vào năm 2017.

Trước khi theo sự nghiệp cầm còi, ông Ngô Duy Lân từng có khoác áo CLB Long An thi đấu tại giải hạng Nhì từ năm 2003 đến năm 2008 và chơi ở vị trí trung vệ, nhưng chấn thương liên tục khiến Duy Lân phải giải nghệ và bắt đầu sự nghiệp trọng tài từ những giải phong trào vào năm 2008.

Năm 2018, trọng tài Ngô Duy Lân được VFF trao Còi vàng. Ông Lân cũng là trọng tài Việt Nam được tín nhiệm trao bắt nhiều trận đấu quốc tế, gần nhất là trận giao hữu Việt Nam - Afghanistan ngày 1-6-2021.