Ứng viên Tổng thống Guatemala đột nhiên bị loại khỏi cuộc đua bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tòa án Hiến pháp Guatemala hôm 26-5 đã ra phán quyết chấm dứt chiến dịch tranh cử Tổng thống của ứng viên hàng đầu Carlos Pineda khi chỉ còn 1 tháng nữa là cuộc bỏ phiếu bắt đầu.
Ứng cử viên Tổng thống Carlos Pineda hát quốc ca ở thành phố Guatemala, Guatemala vào ngày 20-5

Ứng cử viên Tổng thống Carlos Pineda hát quốc ca ở thành phố Guatemala, Guatemala vào ngày 20-5

Ông Carlos Pineda - một doanh nhân có lượng theo dõi mạnh mẽ trên mạng xã hội đã kháng cáo lên tòa án cấp cao nhất của đất nước sau khi một thẩm phán đình chỉ tư cách ứng cử viên của ông với lý do không tuân thủ luật bầu cử của đất nước. Nhưng Tòa án Hiến pháp ngày 26-5 đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới. Phán quyết cho thấy, ông Pineda đã không thu thập chữ ký từ các đại biểu của đảng và nộp các báo cáo tài chính cần thiết theo yêu cầu trong quy trình đề cử. Quyết định này đã gây ra phản ứng gay gắt từ doanh nhân Pineda - người gần đây đã nổi lên như ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc thăm dò bầu cử. Ông Pineda cho biết, Tòa án Hiến pháp đã tán thành “gian lận trong bầu cử” và khẳng định: “Chúng ta không còn dân chủ”.

Ông Pineda là ứng cử viên thứ ba cho đến nay bị loại khỏi cuộc đua giành ghế Tổng thống Guatemala, với vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 25-6 tới. Trước đó chỉ 1 ngày, một chính trị gia bảo thủ khác là Roberto Arzu đã bị đình chỉ tư cách ứng viên. Đầu năm nay, ứng cử viên Thelma Cabrera cũng bị cấm tham gia cuộc đua sau khi liên danh tranh cử của bà là ông Jordan Rodas (cựu quan chức về vấn đề nhân quyền), bị coi là không đủ tư cách. Ông Rodas bị cáo buộc đã không xuất trình được lá thư xác nhận rằng ông hiện không vướng vào bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Các nhà phê bình đã chỉ trích việc loại bỏ tư cách là động cơ chính trị, nhằm loại bỏ các ứng cử viên được coi là không có lợi cho việc thành lập chính phủ.

Chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Alejandro Giammattei đã bị cáo buộc bóp nghẹt những người bày tỏ ý kiến trái chiều ở Guatemala. Đầu tháng này, hãng tin ElPeriodico cho biết họ bị buộc phải ngừng xuất bản ấn phẩm hàng ngày do nhân viên tòa báo ngày càng chịu “sự ngược đãi”. Người sáng lập hãng tin - ông José Rubén Zamora - trước đó đã bị bắt vì tội rửa tiền và tống tiền.

Dưới thời Tổng thống Giammattei, ước tính có khoảng 30 chuyên gia pháp lý, quan chức chống tham nhũng (bao gồm cả thẩm phán và luật sư) đã chạy trốn khỏi đất nước sau khi chính quyền mở các cuộc điều tra nhắm vào họ. Nhiều người trong số đó có liên hệ với CICIG (Ủy ban Quốc tế chống lại sự trừng phạt ở Guatemala) - một tổ chức độc lập được Liên hợp quốc hậu thuẫn nhằm diệt trừ tham nhũng ở quốc gia này. Những người ở lại cũng đối mặt với khả năng bị bắt giữ và truy tố. Vào ngày 26-5, cảnh sát Guatemala đã bắt giữ Stuardo Campos (một công tố viên tập trung vào các tội ác chống lại người di cư), người trước đây đã làm việc trong các vụ án chống tham nhũng). “Tôi biết, với tư cách là một công tố viên chống tham nhũng đã khiến tôi bị thù ghét trong nhiều lĩnh vực” - ông Campos thừa nhận.

Tổng thống Giammattei không đủ điều kiện để tái tranh cử trong cuộc đua vào tháng 6 tới, nhưng đảng Vamos của ông có 1 ứng cử viên cạnh tranh là ông Manuel Conde. Tuy nhiên, không có đảng chính trị nào của Guatemala từng thành công trong việc giành chiến thắng liên tiếp trong các cuộc bầu cử. Vào ngày 24-5, vài ngày trước khi bị loại, ông Pineda (đại diện cho đảng Prosperidad Ciudadana) đã đứng đầu một cuộc thăm dò xếp hạng các ứng cử viên Tổng thống. Ông đã dẫn đầu với sự ủng hộ 22% của cử tri. Theo sát trong danh sách là cựu Đệ nhất phu nhân Sandra Torres với 20%, tiếp theo là Zury Ríos (con gái của cựu Tổng thống Efraín Ríos Montt). Khoảng 30 đảng chính trị dự kiến sẽ cạnh tranh tại cuộc bầu cử căng thẳng sắp tới.