Ứng dụng di động giúp giao tiếp với người đã chết

ANTĐ - Một nhóm các nhà phát triển ứng dụng tại Greenwood, Ấn Độ đã và đang phát triển một ứng dụng di động mới cho phép liên lạc giữa người chết và người sống có tên gọi là Spirit Story Box.
Theo tờ Indianapolis Star, 2 nhà phát triển ứng dụng là ông Roger Pingleton và Jill Beitz của công ty phần mềm StreamSide đã tạo nên ứng dụng đặc biệt có tên Spirit Story Box nhằm phát triển một lĩnh vực ứng dụng điện thoại mới:  các ứng dụng siêu linh.
Liệu chiếc iPhone thông minh có thể liên lạc được với người đã khuất hay không?


Ứng dụng được sử dụng trên iPhone này sẽ phát hiện sự hiện diện của các linh hồn ở thế giới bên kia và thể hiện các thông điệp họ muốn truyền đạt thông qua cách tương tự như với bảng mã Ouija hay được dùng để liên lạc với các linh hồn trước kia.
Ông Pingleton cho biết : "Ứng dụng này tự động xem xét các biến đổi nhất định trong máy tính và theo dõi các bộ lọc nhất định, và khi phát hiện ra thông điệp nó sẽ sử dụng các bộ lọc để chọn từ và phát từ đó ra ngoài.”

Những người nghi ngờ độ tin cậy của ứng dụng cho biết theo họ đây chỉ là một ứng dụng chọn từ ngẫu nhiên được “ngụy trang” khéo léo thành một ứng dụng cho những người yêu thích săn ma.

Trước đó, một nghiên cứu năm 2003 đã cho biết có hơn nửa dân số Mỹ tin vào ma quỷ, và 65% trong số họ ở vào độ tuổi 25 đến 29.

 Bảng mã Ouija

Một số ứng dụng siêu linh cũng mới được phát triển gần đây như Ghostcam cho phép người dùng thêm các bức ảnh bóng mờ ma quái của trẻ em, những người lính, các nhà sư hoặc các nhân vật lịch sử trên nền các bức ảnh thường.

Một ứng dụng khác là Ghost Radar được khẳng định là có thể “đọc” năng lượng siêu nhiên. Tuy nhiên, theo các nhà sản xuất thì kết quả từ ứng dụng này không mấy đáng tin cậy nên nó chỉ được dùng cho mục đích giải trí.

Pingleton cũng nhận xét về ứng dụng của mình rằng ông mong muốn mọi người sẽ xem đây là một ứng dụng vui vẻ nhằm mục đích giải trí.