Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Nikki Haley đề nghị được Sở Mật vụ bảo vệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bà Nikki Haley - ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã nộp đơn xin được sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ Mỹ vì những mối đe dọa mà bà đang phải đối mặt.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Nikki Haley tại sự kiện vận động tranh cử ở Aiken, Nam Carolina hôm 5-2-2024

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Nikki Haley tại sự kiện vận động tranh cử ở Aiken, Nam Carolina hôm 5-2-2024

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Nikki Haley xác nhận điều này, đồng thời cho biết, bà Haley đưa ra đề nghị được bảo vệ với tư cách là ứng cử viên Tổng thống duy nhất còn lại đang cạnh tranh với cựu Tổng thống Donald Trump để giành đề cử của đảng Cộng hòa.

Hiện không rõ cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc sẽ được bảo vệ từ khi nào.

Trong những tháng gần đây, đã có 2 sự cố về an ninh xảy ra tại nhà của bà Haley ở Nam Carolina, có lần vào lúc bố mẹ bà đang ở nhà.

Khi được hỏi về việc tăng cường an ninh tại các sự kiện liên quan, bà Haley nói với các phóng viên ở Columbia, Nam Carolina, vào tuần trước rằng: “Khi làm những điều này, bạn sẽ nhận thêm những lời đe dọa. Đó là sự thật và điều đó không sao cả”.

“Một phần của việc tranh cử vì cuộc sống cộng đồng là bạn sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi”, bà Haley chia sẻ.

Cơ quan Mật vụ chỉ triển khai công tác bảo vệ ứng cử viên khi được Bộ trưởng An ninh Nội địa cho phép sau khi tham khảo ý kiến ​​của ủy ban cố vấn quốc hội.

Vào tháng 5-2007, Thượng nghị sĩ Barack Obama đã được mật vụ bảo vệ do ngày càng có nhiều mối đe dọa và một ủy ban quốc hội đề nghị điều đó. Trước đó, ứng cử viên Robert F. Kennedy Jr. cũng đã đề nghị điều này nhưng lại bị từ chối.