- Quân chính phủ Ukraine tấn công đoàn phóng viên truyền hình
- Ukraine tự phát triển chiến đấu cơ mạnh ngang MiG-35 của Nga
- Ukraine "chơi xấu" các nhà báo ở miền đông

Bất đồng Ukraine - Nga tiếp tục kéo dài
Lý do mà Naftogaz đưa ra là do lượng gas đó được cung cấp cho phần lãnh thổ phía đông của nước này vốn không nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột.
“Naftogaz đã không nhận được khí đốt từ Gazprom thông qua các điểm vào của hệ thống trung chuyển gas nằm trên các phần lãnh thổ mất kiểm soát. Vì thế, chúng tôi không có ý định thanh toán tiền cho khoản khí đốt được kê đó”, đại diện của Naftogaz cho hay.
Được biết, công ty Naftogaz của Ukraine đã không mua khí đốt của Gazprom từ tháng 11-2015. Trước đó, khí đốt nhập khẩu được đưa riêng vào các lối vào thuộc hệ thống trung chuyển gas trên phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Theo Naftogaz, tất cả lượng khí đốt mà công ty này “thực sự” mua đều đã được các bên xem xét và thanh toán. Phía công ty Ukraine kỳ vọng một tòa án trọng tài phân xử sẽ đưa ra giải pháp để xử lý những tồn tại hiện nay, khi mà Naftogaz và Gazprom vẫn còn những hợp đồng mua bán với nhau.