Ukraine: Tên lửa đạn đạo “Tochka-U” lần đầu tiên rơi xuống Donetsk

ANTĐ - Lần đầu tiên, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka – U đã bị quân ly khai bắn hạ và rơi xuống khu vực ngoại ô Donetsk, miền đông Ukraine kể từ khi cuộc xung đột xảy ra. Đây được coi là loại tên lửa mạnh nhất mà quân đội chính phủ đang sở hữu.

Phóng viên RIA tại hiện trường tên lửa rơi cho biết, mảnh đầu đạn của tên lửa đã phát nổ trên không và rơi xuống một đường phố của huyện Kirovsky, thành phố Donetsk, làm 2 người bị thương nặng. Trong khi đó, động cơ tên lửa rơi xuống khu vực bãi rác thải trong cùng huyện. 

Tên lửa Tochka - U xuất hiện trong cuộc diễu binh ngày độc lập của Ukraine


Các tên lửa cùng loại này đã từng được sử dụng ở Luhansk, Snizhny và Shakhtarsk. Trong ngày độc lập của Ukraine hôm 24/8, cuộc diễu binh của quân đội nước này cũng có sự góp mặt của Tochka – U (NATO gọi là SS-21 Scarab) như một sự phô trương sức mạnh quân sự và thể hiện niềm tin chiến thắng của chính phủ Kiev về tương lai của Ukraine.

Được biết, Touchka – U là một loại vũ khí mạnh mẽ nhất mà quân đội chính phủ Ukraine đang sử dụng để thực hiện các cuộc giao tranh với ly khai thân Nga ở miền đông nước này. Những tên lửa này có tầm bắn khoảng 50 dặm, đầu đạn nặng đến 450kg, và có khả năng mang được đầu đạn hạt nhân, chất hóa học có sức hủy diệt môi trường rất lớn.

Sau sự tan rã của Liên bang Xô Viết, một số nước thuộc Liên Xô đã giữ lại các bệ phóng và một số thiết bị phần cứng của tên lửa. Theo chuyên trang phân tích quân sự chính trị Kính Tiềm Vọng (Periscope) của Nga cho biết, Ukraine hiện đang sở hữu khoảng 90 bệ phóng như vậy.

Trước đó, quân ly khai đã cáo buộc lực lượng chính phủ sử dụng các tên lửa đạn đạo hủy diệt khu vực miền đông, khi phiến quân tìm thấy một đầu tên lửa đạn đạo ở vùng Luhansk. Sự cố lần này được coi là một bằng chứng mới nhất để buộc tội quân đội Ukraine, mặc dù không ít lần Kiev lên tiếng chối bỏ điều này.

Kiev đã tiến hành một hoạt động quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine nhằm đàn áp những người ủng hộ độc lập của khu vực này kể từ giữa tháng 4-2014. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương.