Ukraine tập trung số lượng lớn quân và vũ khí giáp biên giới Nga

ANTĐ - Ngày 26-4, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đã công bố những bức ảnh vệ tinh cho thấy, quân đội Ukraine đã tập trung số lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự lớn tại biên giới với Nga, cũng như ở các khu vực ngoại ô thành phố Slaviansk, ở phía Bắc khu vực Donetsk, nơi các cuộc đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ liên bang hóa và chính phủ lâm thời Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Bình luận về những bức ảnh vệ tinh mới chụp này, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, những bức ảnh này rõ rằng minh chứng rằng việc tập trung quân đội đang được hình thành tại các vùng ngoại ô của Slaviansk “để quét sạch thành phố và cư dân trong đó.”

Ảnh vệ tinh chụp khu vực được cho là nơi Ukraine tập trung quân


Theo dữ liệu của quan chức quân sự này, đội hình được tập trung này bao gồm hơn 15.000 binh lính Ukraine và lực lượng dự bị tại chỗ, có khoảng 160 xe tăng, 230 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép, cùng với hơn 150 súng trường, súng phóng lựu và các hệ thống phóng tên lửa đa nòng Grad và Smerch.

Ông cho biết thêm rằng, sự tập trung quân đông như vậy tại một địa bàn sẽ áp đảo hẳn so với lực lượng của các đơn vị tự vệ ở miền Đông, vốn chỉ được trang bị một số lượng nhỏ súng lục và súng săn.

Ảnh vệ tinh chụp khu vực được cho là nơi Ukraine tập trung quân


Chính quyền Kiev thân phương Tây đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt chống lại người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine, đã gây nhiều thương vong cho dân thường, trong đó có ít nhất 5 người thiệt mạng tại thành phố Slaviansk, nơi đang phải đối mặt với các cuộc đụng độ ác liệt nhất.

Phong tỏa thành phố này là mục tiêu chính trong giai đoạn thứ 2 của chiến dịch đặc biệt đã được quyền Tổng thống Ukraine tuyên bố khởi động lại hôm 24-4.