Ukraine: Quyền lực tuyệt đối đã nằm trong tay ông Turchinov

ANTĐ - Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội), quyền Tổng thống Alexandr Turchinov đã đảm nhận thêm chức vụ Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Ukraine, đem lại quyền lực tuyệt đối cho phe đối lập ở nước này. 

Ông Turchinov đã ký sắc lệnh này vào ngày 26-02. Cũng trong ngày hôm đó, Ủy viên Quốc hội chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Bộ Nội vụ Arsen Avakov đã ra lệnh giải tán lực lượng cảnh sát đặc nhiệm “Berkut”. Trong khi đó, Quốc hội đang tiếp tục thu thập chữ ký dưới thỏa thuận về việc thành lập chính phủ.

Theo Hiến pháp năm 2004 mà Ukraine vừa khôi phục, Nội các sẽ do phe nắm giữ đa số ghế trong quốc hội thành lập. Tuy nhiên, phe đối lập vừa lên nắm chính quyền ở Kiev mới đây không có đủ ghế cho việc này.

Việc tính toán cho đủ số ghế được thực hiện trên số những đại biểu không thuộc bất cứ đảng phái nào. Họ được đề nghị gia nhập các đảng “Batchkivshina”, “Udar” và “Svoboda” để đưa số thành viên từ 170 đến ít nhất là 226 đại biểu. Đây chính là số phiếu tối thiểu cần thiết để có thể thông qua việc thành lập chính phủ.

Ukraine: Quyền lực tuyệt đối đã nằm trong tay ông Turchinov ảnh 1

Đảm nhận thêm chức vụ Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Turchynov (phải) đã thâu tóm hết quyền lực của cựu Tổng thống Yanukovych


Trước đó, vào chiều ngày 22-2, trong một phiên họp bất thường, ông Oleksander Turchynov, một đồng minh thân cận của thủ lĩnh đối lập bị giam giữ là cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko đã được Quốc hội Ukraine bầu làm tân Chủ tịch của tổ chức dân cử này.

Sang ngày tiếp theo, sau khi các nhà lập pháp phế truất Tổng thống Yanukovych và ấn định bầu cử tổng thống vào ngày 25-5, Quốc hội Ukraine tiếp tục bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc chuyển giao các quyền lực của tổng thống cho tân Chủ tịch Quốc hội Oleksander Turchynov, chiểu theo hiến pháp mới có hiệu lực từ sáng sớm cùng ngày.

Với việc đảm nhận thêm cương vị Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Ukraine, phe đối lập ở nước này đã giành được quyền lực tuyệt đối, cuộc “đảo chính không chính thức” ở Ukraine cơ bản là đã hoàn thành.