Ukraine muốn “xây dựng lòng tin” với Nga trên đường biên giới

ANTĐ - Bộ phận thông tin báo chí Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo với các phương tiện truyền thông là Kiev vừa đề nghị ký một thỏa thuận song phương, về các biện pháp bổ sung tăng cường biên giới với Moscow. 

Tuyên bố có đoạn: "Chúng tôi nhận thấy vô cùng quan trọng việc ký một thỏa thuận song phương với Liên bang Nga về các biện pháp bổ sung, nhằm xây dựng lòng tin và an ninh ở các khu vực biên giới, củng cố và tăng cường cho Văn bản Vienna”.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cho biết thêm, trước đây, đề nghị như vậy đã được Ukraine nêu lên nhiều lần nhưng bị Nga bác bỏ, giải thích với quan điểm về sự tồn tại của "mối quan hệ anh em giữa hai nước”, nên điều này là không cần thiết.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 10-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố, chính quyền Kiev đã phổ biến qua Mạng liên lạc OSCE thư mời Hà Lan cử đại diện đến Ukraine ngày 10 tháng 4, "để hỗ trợ trong việc gạt bỏ mối lo ngại về các hoạt động quân sự của Liên bang Nga".

Biên phòng Ukraine tuần tra đường biên giới

Ông Lukashevich đã nhấn mạnh rằng, không có đại diện nào có thể tìm thấy dấu hiệu nước này có ý đồ xâm nhập biên giới giữa 2 nước, vì trên thực tế Nga không thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự tại Ukraine. Điều đó cũng đã được đoàn kiểm tra, bao gồm các đại diện Đan Mạch, Đức, Ba Lan, Áo và Thụy Điển xác nhận trong chuyến thanh sát Ukraine từ ngày 20-3 đến 2-4.

"Tuy nhiên, nếu Kiev ám chỉ hoạt động của Nga ở Crimea thì nó gắn liền với sự việc chuyển giao cho Ukraine các tàu chiến và thiết bị quân sự, cũng như hàng tồn kho trong căn cứ quân sự" - ông Lukashevich cho biết và khẳng định: "Sẽ không có trở ngại cho các thanh tra quốc tế ở Crimea. Tuy nhiên, thư yêu cầu phải được gửi đến Moscow chứ không phải Kiev".