Ukraine mở hành lang mới cho tàu chở ngũ cốc trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ukraine đã mở hành lang mới cho các tàu chở ngũ cốc và các hàng hóa khác qua Biển Đen. Động thái này diễn ra sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép các tàu thương mại đi lại an toàn đến các cảng ở miền nam Ukraine.
Tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ rời cảng Odessa của Ukraine hôm 16-7-2023

Tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ rời cảng Odessa của Ukraine hôm 16-7-2023

Các quan chức Ukraine đã tuyên bố mở hành lang này vào tuần trước. Họ nói rằng con tàu đầu tiên mang cờ Hồng Kông (Trung Quốc) được chất hàng chục nghìn tấn hàng hóa bị mắc kẹt ở cảng Odesa hơn 1 năm, đã đi qua đây vào ngày 16-8-2023.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận gì về hành lang này. Tuy nhiên, Matxcơva đã cảnh báo rằng tất cả tàu hướng đến cảng Ukraine giáp Biển Đen đều có thể bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự. Bên cạnh đó, Nga cũng tăng cường lực lượng kiểm soát hàng hải trong đó có trực thăng Ka-29.

Cuối tuần qua, các lực lượng Nga đã nổ súng cảnh cáo và đổ bộ lên 1 tàu chở hàng treo cờ Palau ở tây nam Biển Đen. “Sau khi nhóm kiểm tra hoàn thành các công việc cần thiết, tàu Sukru Okan tiếp tục lên đường đến cảng Izmail ở Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-8 cho biết.

Trước đó, ngày 17-7-2023, Nga thông báo rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sẽ bị đình chỉ cho đến khi nhu cầu đưa lương thực và phân bón của Nga ra thế giới được đáp ứng.