Ukraine không thanh toán tiền, Nga dọa cắt khí đốt

ANTĐ -Ngày 24-2, Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom, Alexei Miller tuyên bố nếu Ukraine không thể thanh toán đầy đủ khoản tiền trả trước cho lượng khí tiếp theo thì Nga sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt trong vòng 2 ngày. 

Ukraine không thanh toán tiền, Nga dọa cắt khí đốt ảnh 1Nếu Ukraine không tiếp tục thanh toán trả trước, Nga sẽ cắt nguồn cung khí đốt
Ông Miller nói: “Ukraine đã không thực hiện thanh toán trả trước đúng hạn. Tính cho đến hôm nay, chỉ có 219 triệu m3 khí đã được thanh toán. Chúng tôi sẽ cắt nguồn cung khí, khoảng 114 m3 mà Ukraine yêu cầu trong vòng 2 ngày tới để  Tập đoàn Naftogaz, Ukraine  chuyển tiền vào tài khoản của công ty Gazprom”.

Theo ông Miller, việc cắt nguồn cung khí tới Ukraine cũng tạo ra những rủi ro nghiêm trọng trong quá trình vận chuyển khí đốt sang châu Âu.

Hôm 23-2, Tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine, Naftogaz đã cáo buộc Gazprom không cung cấp đủ lượng khí mà Kiev đã trả trước. Trong một tuyên bố, Naftogaz cho biết, Gazprom đã vi phạm thỏa thuận bởi chỉ chuyển 47 triệu m3 trong tổng số 114 triệu m3 mà Kiev đã trả trước hôm 19-2.

Trong khi đó, tuần trước, Ukraine đã ngừng cung cấp khí đốt cho các khu vực miền đông mà phe ly khai kiểm soát và Nga lần đầu tiên bắt đầu bơm trực tiếp cho lực lượng này.

Nguồn cung cấp khí đốt là một trong những vấn đề cấp thiết trong quan hệ Nga-Ukraine. Vào mùa hè năm 2014, Gazprom đã cắt đứt nguồn cung khí đốt cho Kiev do món nợ khổng lồ lên tới 5 tỷ USD mà nước này không thể trả được. Đến tháng 12-2014, Nga mới tiếp tục giao hàng trở lại sau nhiều tháng đàm phán thông qua trung gian Liên minh châu Âu.

Cuối năm 2014, Nga cũng đã thực hiện “Gói mùa đông” quy định, Kiev phải trả 3.1 tỷ USD tiền nợ trước khi kết thúc năm 2014 và trả trước cho nguồn cung khí đốt trong tương lai. Đồng thời, nó cũng bao gồm điều khoản giảm giá tạm thời 100 USD cho mỗi 1.000 m3 khí.