Ukraine đóng cửa biên giới, phong tỏa ra vào Crimea

ANTĐ - Hôm 22-3, lực lượng biên phòng Ukraine đã đóng cửa biên giới với Crimea, trong khi đó khoảng gần 2.000 lính Ukraine làm nhiệm vụ tại Crimea đã quyết định rời khỏi bán đảo này.

Theo thông tin từ Văn phòng quận Crimea được Tổng thống Vladimir Putin thành lập hôm 21-3, ngay cả những quân nhân Ukraine phục vụ tại Crimea, muốn trở về với Kiev cũng không thể vượt qua biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chỉ có gần 2.000 trong số 18.000 binh sĩ người Ukraine làm nhiệm vụ tại Crimea quyết định rời khỏi bán đảo. Những người vẫn muốn phục vụ trong lực lượng quân đội Ukraine sẽ được hỗ trợ phương tiện đi lại để họ cùng gia đình và đồ đạc trở về nước.

"Mục đích rõ ràng của sự khiêu khích này nhằm cáo buộc chính quyền Crimea không cho phép mọi người ra ngoài và tạo ra căng thẳng trong khu vực biên giới", Văn phòng quận Crimea cho biết.

Lính Ukraine tuần tra khu vực biên giới

Hôm 21-3, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn hiệp ước tái hợp nhất bán đảo Crimea vào Nga. Các nhà lãnh đạo tại nước cộng hòa có phần lớn dân là người Nga đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền hiện tại ở Kiev, sau khi lật đổ Tổng thống Yanukovych.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 147 đơn vị quân sự ở Crimea đã được cắm cờ Nga thay vì cờ Ukraine và họ đã đệ đơn gia nhập lực lượng vũ trang Nga.

Cũng trong ngày 22/3, một nhóm vũ trang cũng đã chiếm Slavutich, một trong những tàu hải quân cuối cùng của Ukraine ở Crimea vẫn còn treo cờ Ukraine.