Ukraine cho phép cảnh sát nổ súng không cần cảnh báo

ANTĐ - Ngày 18-8, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã thông qua luật cho phép cảnh sát nổ súng mà không cần cảnh báo trong khu vực hoạt động quân sự ở miền Đông nước này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một đạo luật cho phép cảnh sát được sử dụng các thiết bị và vũ khí đặc biệt trong khu vực hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine mà không cần cảnh báo, bộ phận báo chí của nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

"Điều 12 của Luật cảnh sát của Ukraine được bổ sung thêm điều khoản về quyền được sử dụng vũ lực, phương tiện và vũ khí đặc biệt không cần cảnh báo của nhân viên cảnh sát trong khu vực hoạt động chống khủng bố " - tuyên bố cho biết - "Luật mới này này xuất phát từ thực tiễn giúp cảnh sát hoạt động hiệu quả hơn, nhằm góp phần vô hiệu hóa các lực lượng dân quân khu vực đông nam Ukraine”.

Trong một thông tin khác, Bộ Nội vụ Ukraine và phong trào cấp tiến “Cánh tả” cũng đã thỏa thuận hợp tác với nhau. Điều này đã được công bố trên trang Facebook của cố vấn Bộ trưởng bộ Nội vụ Arsen Avakov, ông Anton Gerashchenko.

Theo ông Gerschenko, ngày 18-8, ông Arsen Avakov đã tổ chức cuộc họp với thành viên “Cánh tả” Boris Bereza. Nội dung cuộc họp không được công bố chi tiết, mà chỉ có một thông tin ngắn gọn là “các bên đã đồng ý để thường xuyên trao đổi thông tin và hợp tác”.

Được biết, để đối phó với lực lượng dân quân đông nam Ukraine, Kiev đã huy động tất cả các lực lượng, bao gồm cả các tổ chức dân tộc cực đoan. Trước đó, họ đã tuyển mộ cả các phần tử vũ trang thuộc tự vệ Maidan và tổ chức “Khu vực cánh hữu” (Pravyi Sector) vào lực lượng an ninh, tham gia cuộc chiến “tảo thanh ly khai” ở miền đông.