Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục tấn công thành phố cảng Odesa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các lực lượng Nga một lần nữa tấn công thành phố cảng Odesa ở miền Nam Ukraine vào đầu giờ sáng nay 26-7-2022, giới chức địa phương cho biết.
Nga bị cáo buộc tấn công tên lửa vào cảng Odessa hồi tuần trước

Nga bị cáo buộc tấn công tên lửa vào cảng Odessa hồi tuần trước

Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, Serhiy Bratchuk cho hay, ông sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trong 1 bài đăng trên Telegram ngay sau 6h sáng nay (theo giờ địa phương).

“Cuộc tấn công tên lửa vào Odesa sử dụng máy bay chiến lược”, ông Bratchuk nói.

Hôm 23-7, chỉ 12 giờ sau khi Matxcơva ký thỏa thuận với Kiev cho phép xuất khẩu ngũ cốc được giám sát từ cảng phía Nam của Ukraine, Nga đã nhắm mục tiêu vào Odesa bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình.

Giới chức Ukraine cho biết vụ tập kích không gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng cảng Odessa, vị trí trúng tên lửa là 1 trạm nhiên liệu và kho chứa ngũ cốc.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 24-7 tuyên bố, cuộc tấn công đã phá hủy 1 tàu quân sự Ukraine, kho chứa tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ chuyển giao cho nước này ở cảng Odessa và cơ sở sản xuất của đơn vị chuyên sửa chữa, hiện đại hóa tàu chiến thuộc Hải quân Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên khi đến thăm Congo hôm 25-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, thỏa thuận ngũ cốc ký với Kiev không có điều khoản buộc Matxcơva ngừng chiến dịch quân sự và tập kích mục tiêu quân đội Ukraine.