Nga lên tiếng về cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Vinnytsia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quân đội Nga vừa lên tiếng xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào 1 mục tiêu ở thành phố Vinnitsa, miền Trung Ukraine.
Tên lửa hành trình Kalibr được phóng đi từ tàu chiến Nga

Tên lửa hành trình Kalibr được phóng đi từ tàu chiến Nga

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng đây là 1 cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường. Matxcơva cho biết, cuộc tấn công nhằm vào các chỉ huy quân đội Ukraine khi họ đang đàm phán với các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài.

Trong cuộc họp báo hôm 15-7-2022, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển để tấn công Nhà Sĩ quan Quân đội ở thành phố Vinnytsia của Ukraine.

Theo Bộ này, cuộc thảo luận của phía Ukraine xoay quanh việc “chuyển giao thêm máy bay chiến đấu và hệ thống vũ khí cũng như bàn phương án sửa chữa máy bay của Không quân Ukraine”.

Cuộc tấn công của Nga đã giết chết tất cả những người tham gia cuộc họp, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trong khi đó, theo các quan chức Ukraine, vụ tấn công đã khiến 23 thường dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, 80 người trong số họ phải nhập viện điều trị.

Người đứng đầu Vùng Vinnitsa, Sergey Borzov, cho hay, lực lượng phòng không Ukraine trong thành phố đã được triển khai để đối phó với các tên lửa của Nga và đánh chặn 4 tên lửa trong số đó.

Theo Sputnik, Kalibr là loại tên lửa hành trình đặc biệt được thiết kế cho cả tàu ngầm tấn công hiện đại cũng như tàu chiến mặt nước của Hải quân Nga. Tuy nhiên, nó cũng có thể được hoán cải để khai hỏa từ các bệ phóng mặt đất.