- Ukraine chưa trả hết nợ, lại ngồi vào bàn đàm phán khí đốt với Nga
- Ukraine buộc phải “cầu cứu” Nga, Mỹ nếu muốn phục hồi đất nước
- Thủ tướng Ukraine tuyên bố Kiev đã đủ tiền trả nợ khí đốt cho Nga

Ukraine không đảm bảo thanh toán khí đốt theo hình thức trả trước, nhưng nước này cam kết sẽ tìm kiếm nguồn tài chính thanh toán cho đơn hàng mùa đông 4 tỷ m3 khí
Tuyên bố trên được đưa ra sau kết quả các cuộc đàm phán khí ba bên tại Brussels (Bỉ). Theo ông Novak, Nga sẵn sàng ký kế hoạch giao hàng mùa đông nếu Ukraine đồng ý thanh toán trước.
Hôm 29-10, Nga và Ukraine đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán khí đốt do Ủy ban Châu Âu (EU) làm trung gian, nhằm tìm ra giải pháp tạm thời cho những bế tắc về hóa đơn khí chưa được thanh toán của Ukraine và giá Kiev trả cho đơn hàng khí đốt trong mùa đông sắp tới .
Vấn đề cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine trở nên gay gắt khi Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga chuyển các đơn hàng khí đốt trong tháng 6 sang hình thức thanh toán trước. Khoản nợ mà Kiev chưa thanh toán được lên đến 5 tỷ USD.
Vào tháng 9, Nga và EU đưa đề xuất có tên gọi “gói mùa đông”. Theo đó, Ukraine trả cho Nga khoản nợ 3,1 tỷ USD vào cuối năm nay, đổi lại Moscow sẽ mở van chuyển khí sang Kiev trong mùa đông sắp tới.