Ukraine buộc phải “cầu cứu” Nga, Mỹ nếu muốn phục hồi đất nước

ANTĐ - Ngày 23-10, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine, William Green Miller cho biết, chính quyền Kiev sẽ cần sự giúp đỡ đáng kể từ Nga và Hoa Kỳ để có thể phục hồi đất nước sau cuộc khủng hoảng hiện tại. 

Ukraine buộc phải “cầu cứu” Nga, Mỹ nếu muốn phục hồi đất nước ảnh 1Ukraine cần sự giúp đỡ của cả Nga và Mỹ để phục hồi đất nước

Trao đổi với RIA, vị cựu Đại sứ nói rằng, sẽ mất vài năm để Ukraine phục hồi lại đất nước sau cuộc khủng hoảng này. Hiện cuộc khủng hoảng đang có xu hướng dịu đi, tuy nhiên chính quyền Kiev cũng cần phải nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ các tổ chức trên thế giới cũng như là Nga, Mỹ là các nước châu Âu để khôi phục lại đất nước, ổn định lại chính trị.

Ông Miller tin rằng rõ ràng lý do về chính trị là một trong những nguyên nhân khiến cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng và các biện pháp khắc phục đang được theo đuổi. Vì vậy, sau vài năm đất nước Ukraine sẽ phục hồi trở lại.

Hậu quả của cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra đang khiến Ukraine “điêu đứng”. Chính quyền Kiev đang cố gắng để giải cứu nền kinh tế của đất nước thông qua các khoản vay quốc tế, bao gồm khoản vay lên tới 17 tỷ  USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Để nhận được khoản hỗ trợ tài chính này, trước đó, Ukraine đã phải thực hiện một chương trình “thắt lưng buộc bụng”, tăng thuế và bán tháo tài sản nhà nước.

Tổng thống Ukraine, Poroshenko cho biết , giám đốc điều hành IMF đã quyết định thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine và gửi nó tới cho Kiev vào tháng 12 tới.

Vào tháng 5, Ukraine đã nhận được khoản vay đầu tiên từ IMF  là 3.16 tỷ USD, số tiền 1,4 tỷ USD tiếp theo sẽ được gửi tới vào đầu tháng 9. IMF cho biết Kiev sẽ phải vay thêm 19 tỷ USD nếu các cuộc đụng độ tại miền đông vẫn tiếp tục.

Ngày 18-10, Tổng thống Poroshenko cho hay rằng, nhờ vào số tiền mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức quốc tế  khác cho vay, mà Ukraine đã bù đắp thiếu hụt trong quỹ dành cho việc mua khí đốt tự nhiên của Nga.