Tổng thống Petro Poroshenko cho biết đây “không phải là một thắng lợi toàn diện”, nhưng là “sự kiện mang tính tượng trưng quan trọng, khởi đầu cho một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy”.
Lực lượng chính phủ đã thực hiện được một bước tiến trong việc giành lại một phần lãnh thổ kể từ khi tung ra cuộc tấn công vào các vùng Donetsk và Luhansk trong tuần này, tiếp sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.
Lực lượng ly khai hiện vẫn chiếm giữ hai thành phố và hai khu vực quan trọng khác. Nhưng Slavyansk được coi là thành trì của lực lượng ly khai và trung tâm quân sự của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng.
Các quan chức Ukraina cho biết quân đội hiện đã ở Slavyansk, và viện trợ nhân đạo sẽ được giao đến sớm.
Phiến quân của lực lượng ly khai đã rời thành phố sau một đêm pháo kích. Động thái này dường như được chỉ huy quân sự của lực lượng ly khai Igor Strelkov sắp xếp.
Phát ngôn viên của quân nổi dậy cho biết lực lượng của họ sẽ từ bỏ toàn bộ “khu vực phía Bắc” và kéo về thành phố Donetsk.
Chính phủ Ukraine trước đó tuyên bố đã tái chiếm hai thị trấn nhỏ. Các báo cáo khác cho biết thành phố Kramatorsk, gần Slavyansk cũng đã được chiếm lại.