
Theo hồ sơ tòa án, bà Tymoshenko có dính líu đến thỏa thuận mua bán khí đốt với Nga vào năm 2009, mà theo các công tố viên là gây thiệt hại cho Ukraine số tiền lên tới hơn 1,5 tỷ hryvnia (gần 185 triệu USD). Tòa đã ra phán quyết yêu cầu bà Tymoshenko phải trả lại số tiền trên. Tuy nhiên, Tổ chức Ân xá quốc tế đã cho rằng bản án trên mang “động cơ chính trị”, đồng thời kêu gọi thả bà Tymoshenko, người từng giữ chức Thủ tướng Ukraine từ tháng 1 đến tháng 9-2005 và từ tháng 12-2007 đến tháng 3-2010.
Hồi tháng 4 vừa qua, bà Tymoshenko đã quyết định tuyệt thực để phản đối việc bà bị đánh bất tỉnh trong tù. Nhà chức trách Ukraine sau đó đã điều tra cáo buộc trên nhưng không tìm thấy bằng chứng chứng tỏ bà bị ngược đãi.