Uganda mất nhiều cầu thủ trong thảm họa lật thuyền ở hồ Albert

ANTD.VN - Chưa đầy 1 tháng sau thảm kịch rơi máy bay xóa sổ gần như toàn bộ CLB Chapecoense của Brazil, bóng đá Uganda lại mất đi hàng chục cầu thủ trong thảm họa lật thuyền tại hồ Albert.

Uganda mất nhiều cầu thủ trong thảm họa lật thuyền ở hồ Albert  ảnh 1Lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm các nạn nhân trên hồ Albert

Theo các hãng thông tấn Uganda, ít nhất 9 người thiệt mạng và 21 người khác mất tích sau khi chiếc thuyền chở một đội bóng của Uganda và cổ động viên của họ bị lật trên hồ      Albert, hồ lớn thứ bảy ở châu Phi. Ngoài các cầu thủ thì toàn bộ những người trên thuyền đều đến từ ngôi làng Kaweibanda nằm ở phía Tây của Buliisa. Họ đang trên đường tới Hoima để tham dự trận bóng đá như là một phần lễ hội mừng Giáng sinh.

Tờ Daily Monitor trích dẫn thông tin của John Rutagira, một quan chức cảnh sát của Buliisa cho biết, có tổng số 45 người đi trên thuyền, 9 thi thể được tìm thấy trong lúc 15 người khác được cứu sống.

“Nhân chứng cho biết, các cầu thủ và cổ động viên đã ngồi lệch sang một bên khiến chiếc thuyền mất cân bằng và bị lật” - ông Rutagira nói. Cũng theo các nhân chứng, phần lớn những người đi trên thuyền đã uống rượu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho số nạn nhân thiệt mạng tăng lên. Ngoài ra, thời điểm chiếc thuyền bị lật có gió lớn và một số người không thể bơi tới bờ.

Hồ Albert là một trong những hồ lớn nhất thế giới và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn lật thuyền. Một trong những thảm họa tồi tệ nhất là vụ việc xảy ra năm 2014, khi 250 người, phần lớn là dân di cư Congo bị chết sau khi chiếc thuyền của họ bị lật trong lúc cố gắng vượt biên vào Uganda. Tháng 8-2010, một vụ chìm thuyền du lịch cướp đi sinh mạng của 33 người, 17 người may mắn sống sót.