UBND TP Hà Nội thưởng 115 triệu cho HLV, VĐV đoạt huy chương ASIAD

ANTĐ - Sáng nay 24-10, tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội diễn ra Lễ tôn vinh các VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2014 và Lễ xuất quân thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 năm 2014.

Đến dự có: ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT&DL, cùng đông đảo HLV, VĐV thuộc Trung tâm Đào tạo cấp cao Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Lân - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội kiêm Phó đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014, đã báo cáo kết quả thi đấu và thành tích của các VĐV Hà Nội tại đại hội.

Theo đó, Hà Nội tiếp tục là đơn vị đóng góp lượng huy chương nhiều nhất với 16 huy chương (1 HCV, 4 HCB, 11 HCĐ) trong tổng số 36 huy chương (1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ) của đoàn thể thao Việt Nam.

UBND TP Hà Nội thưởng 115 triệu cho HLV, VĐV đoạt huy chương ASIAD ảnh 1

Ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trao thưởng cho các HLV, VĐV đoạt huy chương tại ASIAD 2014

Đặc biệt, tấm HCV duy nhất mà Việt Nam đoạt được tại ASIAD vừa qua đến từ VĐV wushu Dương Thúy Vi của đơn vị Hà Nội.

Tại buổi lễ, thay mặt UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP, ông Lê Hồng Sơn đã trao số tiền 115,5 triệu đồng cho các HLV, VĐV đoạt huy chương. Cụ thể, các VĐV đoạt HCV-HCB-HCĐ lần lượt được nhận 10-7-5 triệu đồng. Các VĐV đoạt huy chương đồng đội và HLV giúp VĐV đoạt huy chương nhận 50% số tiền theo mức thưởng trên.

UBND TP Hà Nội thưởng 115 triệu cho HLV, VĐV đoạt huy chương ASIAD ảnh 2

Thể thao Hà Nội nhiều năm qua dẫn đầu cả nước về thành tích thi đấu các giải quốc tế

Vui mừng đón nhận sự động viên khích lệ kịp thời từ UBND TP Hà Nội, thay mặt các VĐV Thủ đô, nhà vô địch châu Á - một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014 Dương Thúy Vi hứa sẽ quyết tâm nỗ lực tập luyện, thi đấu, tiếp tục gặt hái thành công cho thể thao Hà Nội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 năm 2014, thể thao Hà Nội đặt mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp (sau các kỳ đại hội 2002, 2006, 2010) giành ngôi Nhất toàn đoàn.