U23 Việt Nam thở phào với lịch thi đấu mới

ANTĐ - Chỉ trong vòng 3 ngày, U23 Việt Nam bị thay đổi lịch thi đấu SEA Games đến... 3 lần. Và phải đến lần chốt lịch chính thức vào trưa 9-11, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mới có thể thở phào.

Theo kết quả bốc thăm ngày 6-11, U23 Việt Nam nằm bảng A cùng 5 đối thủ khác và sẽ ra quân gặp U23 Brunei ngày 2-12.

Tuy nhiên sau khi U23 Philippines (bảng A) thông báo chính thức rút lui, Ban tổ chức đã tự ý thay đổi lịch mới. Theo lịch được phía chủ nhà Đại hội thông báo ngày 7-11, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ra quân ngày 4-12 gặp ngay ĐKVĐ Malaysia trận đầu tiên.

Cho rằng thay đổi này là vô lý, ngày 8-11, VFF đã gửi công văn kiến nghị tới Ban tổ chức, đồng thời nhờ AFC can thiệp. Không chỉ Việt Nam mà một số nước khác cũng tỏ ra bức xúc và đề nghị xem xét lại lịch.

Trưa 9-11, phía chủ nhà Myanmar có thông báo chính thức, cuối cùng về lịch thi đấu môn bóng đá nam. Theo đó, bộ môn này sẽ khởi tranh từ 7-12 (thay vì 1-12 như lịch cũ). U23 Việt Nam sẽ ra quân ngày 8-12 gặp Brunei. Kế đó chúng ta lần lượt gặp U23 Singapore ngày 10-12, gặp U23 Lào ngày15-12 và gặp U23 Malaysia vào ngày cuối cùng của vòng bảng 17-12.

U23 Việt Nam sẽ có thêm thời gian chuẩn bị và khởi đầu nhẹ nhàng với tuyển Brunei

Lịch thi đấu này được cho là hợp lý và phần nào có lợi cho U23 Việt Nam. Đồng thời, với việc lùi thời gian khai mạc môn bóng đá, U23 Việt Nam sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị.

Sáng 9-11, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có buổi tập đầu tiên (tập thể lực) tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết việc phải chuyển địa điểm tập (Hà Nội, thay vì Đà Nẵng như lịch cũ) không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, cũng như chất lượng tập luyện của toàn đội.

Dự kiến ngày 26-11, toàn đội vẫn sẽ sang Myanmar như dự kiến (sang sớm trước gần 2 tuần). Nhiệm vụ từ nay đến khi lên đường của U23 Việt Nam là nâng cao thể lực và hoàn thiện lối chơi. Riêng HLV Hoàng Văn Phúc và BHL đội tuyển sẽ phải đau đầu với việc loại ai, giữ ai trước khi chốt danh sách cuối, dự kiến ngày 25-11 tới.