U23 Việt Nam gặp khó trước trận đấu U20 Croatia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không có HLV Park Hang-seo lẫn quyền HLV Lee Young-jin đứng lớp, cũng chưa đủ quân số tập luyện, U23 Việt Nam gặp khó khi ngày lên đường dự Dubai Cup 2022 đã cận kề.

Ngày 16-3, U23 Việt Nam bước sang ngày tập thứ hai chuẩn bị cho giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 (từ 23-3 đến 29-3) trong bối cảnh thiếu vắng lực lượng.

Do HLV Park Hang-seo bận cùng ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup nên giao quyền huấn luyện chính cho trợ lý Lee Young-jin. Tuy nhiên, trợ lý Lee không may mắc Covid-19 nên chưa thể "đứng lớp".

U23 Việt Nam vẫn đang phải tập trong bối cảnh vắng HLV trưởng và nhiều cầu thủ

U23 Việt Nam vẫn đang phải tập trong bối cảnh vắng HLV trưởng và nhiều cầu thủ

Hai buổi tập đầu, các cầu thủ chủ yếu thực hiện các giáo án thể lực, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia người Pháp - Cedric cùng các trợ lý người Việt.

Ngoài khuyết vị trí HLV trưởng, U23 Việt Nam cũng chưa đủ quân số do nhiều cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, Thanh Hoá, Phố Hiến, CAND đang phải thi đấu các trận đá bù V-League, hạng Nhất và sẽ lần lượt hội quân ngày 17 và 18-3.

Trong danh sách tập trung 32 người, Mai Xuân Quyết chấn thương nên lỡ hẹn, Thanh Bình được điều động lên đội tuyển quốc gia và thế chỗ anh là Thái Bá Sang (SLNA)

Thành phần U23 Việt Nam tập trung đợt này gồm các trụ cột ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 10-2021, một số cầu thủ nổi bật lứa U21 vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022, cùng vài gương mặt tân binh, vì vậy rất cần có HLV dẫn dắt, gắn kết lối chơi.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của HLV Park Hang-seo và cả quyền HLV Lee Young-jin là thiệt thòi lớn với đội. Dubai Cup 2022 dù chỉ là giải giao hữu song lại có ý nghĩa quan trọng để U23 Việt Nam chuẩn bị cho 2 mục tiêu quan trọng là SEA Games 31 (tháng 5) và VCK U23 châu Á (tháng 6).

Dự kiến ngày 20-3, U23 Việt Nam sẽ sang UAE dự Dubai Cup 2022, lần lượt gặp U23 Iraq ngày 23-3, U23 Croatia ngày 26-3 và một trận đấu cuối ngày 29-3 (chưa xác định đối thủ).

Lúc này, U23 Việt Nam hi vọng quyền HLV Lee Young-jin kịp khỏi Covid-19 trước ngày 20-3 để kịp lên đường sang UAE cùng đội.