Quang Hải rời Hà Nội FC, rời luôn V-League?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những thông tin về việc Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải ra nước ngoài thi đấu tiếp tục rộ lên trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa anh cùng CLB Hà Nội "không mấy khả quan".

Ở trận ra quân V-League 2022 hòa không bàn thắng với CLB TP.HCM trên sân Hàng Đẫy tối 11-3, Quang Hải không được đăng ký thi đấu. Lý giải với truyền thông sau trận đấu, HLV Chun Jae-ho cho biết tiền vệ quê Đông Anh chủ động xin không ra sân vì... đau lưng.

Sự việc sẽ không bị đặt dấu hỏi, nếu như nó không xảy ra ở thời điểm cuộc đàm phán giữa CLB Hà Nội và Quang Hải đang ở thời khắc quyết định.

Khả năng Quang Hải sẽ rời Hà Nội khi đôi bên hết hợp đồng vào ngày 12-4-2022

Khả năng Quang Hải sẽ rời Hà Nội khi đôi bên hết hợp đồng vào ngày 12-4-2022

Theo đó, Quang Hải sẽ hết hợp đồng với CLB Hà Nội vào tháng 4 tới. Trong gần nửa năm qua, đôi bên đã có các cuộc trao đổi, đàm phán. Giám đốc điều hành CLB Hà Nội - Nguyễn Quốc Tuấn từng cho biết đội bóng và Quang Hải về cơ bản cùng thống nhất gia hạn hợp đồng, hai bên chốt lại sau trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc ngày mùng Một Tết Nhâm Dần 2022.

Tuy nhiên tới nay đôi bên vẫn chưa đi đến thống nhất, nguyên nhân chính nằm ở các điều khoản tài chính. Theo nhiều nguồn tin, Quang Hải đã từ chối việc gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC.

Giới "cò" cầu thủ cho rằng đội bóng nào, bao gồm cả Hà Nội FC, muốn có sự phục vụ của Quang Hải - cầu thủ được đánh giá đắt giá nhất Việt Nam thời điểm này sẽ phải chi ra không dưới 20 tỉ đồng. Con số này không nhỏ, nhưng nếu Hà Nội FC thiếu mặn mà, lập tức có đội bóng sẵn sàng săn đón chữ ký của tiền vệ tài hoa này.

V-League 2022 chuẩn bị tạm nghỉ tới gần 4 tháng để nhường cho cho các đội tuyển làm nhiệm vụ quốc tế. "Khoảng thời gian vàng" này là lợi thế dành cho Quang Hải trong đàm phán hợp đồng, với không riêng CLB Hà Nội.

Cùng với đó, khả năng anh ra nước ngoài thi đấu hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà tên tuổi của Quang Hải đã được biết đến và xuất hiện dày đặc trên các tờ báo khu vực, châu lục sau các chiến tích của đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam.

Thực tế, chính CLB Hà Nội cũng xác nhận thời gian qua đã nhận được một số lời đề nghị từ các đội bóng nước ngoài về trường hợp của Quang Hải.

Trước sự quan tâm của báo giới, đại diện CLB Hà Nội xin phép "không bình luận" về thương vụ với Quang Hải thời điểm này và sẽ có thông báo chính thức khi sự việc ngã ngũ.

Với những gì đang diễn ra, khả năng Quang Hải rời Hà Nội FC, thậm chí rời V-League hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguyễn Quang Hải sinh 1997, trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội. Anh là "vua giải trẻ" và đã trải qua 6 mùa V-League cùng chủ sân Hàng Đẫy, chơi 125 trận và ghi 34 bàn. Ở tuổi 24, Quang Hải đã giành mọi danh hiệu cấp CLB như 3 lần vô địch V-League, 3 cúp Quốc gia, Siêu cúp và Quả bóng vàng Việt Nam. Anh cũng là nhân tố quan trọng của các cấp đội tuyển Việt Nam, giành á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018, vô địch SEA Games 2019 và vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Quang Hải được định giá 10 tỉ đồng

Theo cập nhật mới nhất của chuyên trang Transfermarkt, Nguyễn Quang Hải tăng giá trị chuyển nhượng từ 300.000 euro lên 400.000 euro (gần 10 tỷ đồng).

Diễn biến này đưa Quang Hải trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam, bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), người vừa tăng từ 200.000 euro lên 400.000 euro sau khi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

So về giá trị thực tế, cả chuyên môn lẫn hình ảnh, Quang Hải rõ ràng vượt trội hơn Hoàng Đức, và dự báo sẽ là "bom tấn" chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam.