U23 Việt Nam chồng chất khó khăn sát giờ đấu Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng trong khi 6 cầu thủ "chi viện" chưa rõ có kịp bổ sung vào danh sách ra sân hay không, U23 Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn trước trận đấu U23 Thái Lan.

Theo thông tin mới nhất, tại đợt xét nghiệm sáng 21-2, ba ca nghi nhiễm đã mắc Covid-19, nâng tổng số cầu thủ U23 Việt Nam phải cách ly điều trị lên con số 10.

Chưa kể, trong đội hiện còn 1 cầu thủ nghi nhiễm và 3 cầu thủ F1 (chung phòng với 3 cầu thủ mới phát hiện dương tính SARS-CoV-2). Số cầu thủ này sẽ được xét nghiệm lại lần nữa vào sáng mai (22-2), tức vài giờ trước trận U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan tranh ngôi nhất bảng C giải U23 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia.

Lực lượng U23 Việt Nam bị bào mòn bởi số ca mắc Covid-19 liên tục tăng

Lực lượng U23 Việt Nam bị bào mòn bởi số ca mắc Covid-19 liên tục tăng

Trong trường hợp xấu nhất, các ca nghi nhiễm, F1 dương tính với Covid-19, HLV Đinh Thế Nam sẽ chỉ còn 13 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu, bao gồm trường hợp tiền vệ Phan Bá Quyền chưa hồi phục chấn thương.

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 tăng ảnh hưởng tới lực lượng U23 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã "chi viện" 6 cầu thủ gồm Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng), Huỳnh Tiến Đạt (HAGL), Nguyễn Thành Nhân (HAGL) và Trần Bảo Toàn (HAGL).

Hiện VFF đang nỗ lực cao nhất để số cầu thủ này kịp có mặt tại Campuchia và bổ sung vào danh sách thi đấu trận gặp U23 Thái Lan. Ban tổ chức quy định mỗi đội phải có tối đa 14 cầu thủ (bao gồm 1 thủ môn) đăng ký thi đấu, nếu không sẽ bị xử thua.

Trước đó, ban tổ chức bổ sung điều lệ cho phép các đội được thay thế tối đa 10 cầu thủ, trám vào chỗ các cầu thủ mắc Covid-19. Theo đó, những cầu thủ bổ sung phải đăng ký với ban tổ chức 12 tiếng trước giờ bóng lăn, những cầu thủ mắc Covid-19 bị thay thế sẽ không được thi đấu các trận còn lại của giải.

Hi vọng số cầu thủ chi viện sẽ kịp có mặt trong đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan lúc 19h ngày 22-2.

Hiện U23 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hoà, hoặc thua cách biệt không quá 7 bàn trước U23 Thái Lan là chắc chắn một suất vào bán kết giải.