U23 Malaysia thêm 3 cầu thủ mắc Covid-19 trước trận quyết đấu U23 Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - U23 Malaysia ghi nhận thêm 3 trường hợp nâng tổng số cầu thủ mắc Covid-19 ở đội này lên con số 5, hai ngày trước trận quyết đấu U23 Lào.

Trong thông báo mới nhất, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận U23 Malaysia có thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 gồm trợ lý Khan Hung Meng và 3 cầu thủ Abdul Hanafie Tokyo, Zainal Abidin Jamil và Saravanan.

"4 người này ngay lập tức được cách ly y tế và chữa trị theo quy định của ban tổ chức", FAM cho hay.

Bên cạnh bất lợi tỉ số ở lượt đi, U23 Malaysia gặp tổn thất lực lượng trước trận quyết đấu U23 Lào

Bên cạnh bất lợi tỉ số ở lượt đi, U23 Malaysia gặp tổn thất lực lượng trước trận quyết đấu U23 Lào

Trước đó, U23 Malaysia có 2 cầu thủ là Fahmi Daniel Zaaim và Shafi Azswad Sapari nhiễm Covid-19, không thể ra sân trận ra quân với U23 Lào hôm 18-2.

Tờ New Straits Times cho biết, Fahmi và Shafi có thể kịp trở lại ở trận lượt về với U23 Lào vào ngày 21-2, tuy nhiên sau một tuần điều trị, khả năng 2 cầu thủ không thể có thể trạng, phong độ tốt nhất.

Việc có thêm các ca nhiễm Covid-19 khiến U23 Malaysia thêm khó khăn trong cuộc đua tấm vé duy nhất bảng B vào bán kết.

Trước đó, do U23 Indonesia và U23 Myanmar rút lui khiến bảng B chỉ còn hai đội. Ban tổ chức quyết định U23 Malaysia và U23 Lào sẽ đá hai lượt trận để chọn 1 đội đi tiếp. Ở lượt đi, dù có bàn mở tỉ số trước nhưng U23 Malaysia đã để thua ngược 1-2 chung cuộc.

Trận thua khiến truyền thông và người hâm mộ Malaysia ngỡ ngàng, thất vọng. Vì vậy, nhiệm vụ của thầy trò HLV Maloney ở trận lượt về là phải đánh bại Lào để vào bán kết, tiếp tục mục tiêu vô địch giải năm nay.

"Trận trước chúng tôi mắc một số lỗi ngớ ngẫn khiến đội bị thủng lưới. Nhưng tôi không trách các học trò. Họ đã thi đấu nỗ lực. Trận lượt về cách tiếp cận trận đấu cơ bản không đổi, nhưng sẽ có một số thay đổi về nhân sự", HLV U23 Malaysia tiết lộ trước trận quyết đấu U23 Lào ngày 21-2.