U20 Việt Nam đấu UAE, Ả Rập Xê Út trước giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có một số trận giao hữu với đối thủ trong và ngoài nước, trước khi bước vào vòng chung kết U20 châu Á 2023.

U20 Việt Nam là đội tuyển đầu tiên của bóng đá Việt Nam hội quân khai xuân Quý Mão 2023, trong đợt tập trung thứ hai kéo dài từ ngày 27-1 đến 15-2 tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á tại Uzbekistan vào tháng 3 tới.

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết mục đích chính của đợt tập huấn này là thử nghiệm một số sơ đồ chiến thuật mới để các cầu thủ phát huy khả năng của mình.

U20 Việt Nam tích cực tập luyện tại Hà Nội trước thềm vòng chung kết châu Á 2023

U20 Việt Nam tích cực tập luyện tại Hà Nội trước thềm vòng chung kết châu Á 2023

Dự kiến trong hơn hai tuần tập huấn tại Hà Nội, đội sẽ có hai trận giao hữu với đội hạng Nhất, trước khi ra nước ngoài tập huấn.

"Chúng tôi sẽ có trận giao hữu với đội tuyển U20 Ả Rập Xê Út ngày 18-2 và thêm một trận với đội tuyển U20 UAE, trước khi di chuyển sang Uzbekistan", HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ và cho biết ban huấn luyện không gây áp lực mà chỉ muốn các cầu thủ được thử sức ở giải đấu lớn nhất châu lục, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Vòng chung kết châu Á chính là vòng loại chọn ra 4 đại diện xuất sắc nhất châu Á (không bao gồm chủ nhà Indonesia) tham dự World Cup U20-2023 tại Indonesia.

Trong quá khứ, Việt Nam từng một lần giành quyền tới World Cup U20 năm 2017. Ở vòng chung kết U20 châu Á, lá thăm kém may đưa thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chung bảng với ba đối thủ rất mạnh là Australia, Iran, Qatar.