Giải U20 châu Á 2023

U20 Thái Lan bị loại vì đá xấu hơn đối thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có 3 đội bóng cùng 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại 6/3 song Thái Lan là đội duy nhất bị loại do phạm lỗi và nhận nhiều thẻ phạt hơn.

Vòng loại U20 châu Á 2023 đã kết thúc 9/10 bảng đấu từ 18-9 và phải tới đêm 18-10, khi lượt trận cuối cùng bảng H khép lại, những suất chính thức cuối cùng dự vòng chung kết mới được xác định.

Theo đó, Australia (9 điểm, nhất bảng H) và Iraq (6 điểm, nhì bảng H) đã cùng dắt tay nhau đi tiếp. Trong đó, Iraq gián tiếp loại Thái Lan theo kịch bản khó tin.

Thái Lan bị Syria, Iraq loại khi xét chỉ số fair-play

Thái Lan bị Syria, Iraq loại khi xét chỉ số fair-play

Cụ thể trước lượt trận này, Iraq có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại 6/2, trong khi Thái Lan (nhì bảng G) và Syria (nhì bảng D) cũng có 6 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại 6/3. Syria xếp trên Thái Lan nhờ hơn điểm kỷ luật.

Ở lượt trận cuối bảng H, Iraq thua sát nút Australia 0-1. Với kết quả này, Iraq và Syria giành quyền đi tiếp khi cùng có 6 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại 6/3 song hơn Thái Lan về điểm kỷ luật.

Điểm kỷ luật (được tính dựa trên số thẻ vàng, thẻ đỏ, số tình huống phạm lỗi với đối phương) của Thái Lan, Syria, Iraq lần lượt là -10, -8, -5.

Như vậy là sau một tháng thấp thỏm chờ đợi, bóng đá Thái Lan vẫn phải chịu kết cục bị loại, khi văng khỏi nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt vào vòng chung kết (bao gồm Việt Nam, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Iraq, Syria).