Học thầy Park, HLV Shin Tae-yong rút khỏi SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Shin Tae-yong được đồng ý rời ghế HLV trưởng U23 Indonesia tại SEA Games 32 để tập trung vào các nhiệm vụ khác diễn ra cùng năm 2023.

Tờ Bola cho biết, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đồng ý cho HLV Shin Tae-yong rút khỏi chiến dịch SEA Games 2023, đồng thời gấp rút tìm người thay thế.

Đây được xem là quyết định khó khăn nhưng không thể khác của PSSI, trước một năm 2023 dày đặc các giải quốc tế quan trọng.

HLV Shin Tae-yong (trái) rút lui khỏi SEA Games 32

HLV Shin Tae-yong (trái) rút lui khỏi SEA Games 32

Theo đó, U20 Indonesia thi đấu vòng chung kết châu Á từ 1 đến 18-3-2023, rồi dự World Cup U20 từ 20-5 đến 11-6-2023. Kế đó, đội tuyển quốc gia Indonesia dự vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra từ 16-6 đến 16-7-2023. Trong khi SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào ngày 5 đến 16-5-2023.

Cả 3 đội tuyển trên đều đang phó thác cho HLV Shin Tae-yong và nếu cáng đáng tất cả, chiến lược gia người Hàn sẽ quá tải, PSSI có thể "xôi hỏng bỏng không" với một loạt mục tiêu đề ra.

Việc HLV Shin Tae-yong thôi kiêm nhiệm U23 tương tự như đồng hương Park Hang-seo đã làm sau khi kết thúc kỳ SEA Games cuối cùng vào năm ngoái, để tập trung nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Chấp nhận cho HLV Shin Tae-yong "rời ghế" song PSSI tín nhiệm trao cho chiến lược gia người Hàn Quốc đặc quyền được chấm chọn người tiếp quản U23 Indonesia.

"Hiện có 3 ứng viên thay thế ông Shin. Ngoài hai trợ lý Dzenan Radoncic và Jeon Kyung-jun, Giám đốc kỹ thuật PSSI Indra Sjafri là ứng viên sáng giá. Trước khi trở thành Giám đốc kỹ thuật của PSSI, Indra Sjafri đã từng cùng U23 Indonesia giành huy chương bạc SEA Games 2019, sau khi thua Việt Nam 0-3 tại chung kết", Bola tiết lộ.

Dù thay đổi HLV song PSSI vẫn đặt mục tiêu vô địch SEA Games 32, nơi họ từng đăng quang năm 1991. Cùng với đó, Thái Lan và Việt Nam cũng sớm xác định mục tiêu tương tự.