U19 Việt Nam hội quân, đá giải “khai xuân” cho bóng đá Việt

ANTĐ - ĐT U19 VN với nòng cốt là giàn “pháo thủ” đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG đã hội quân tại Hàm Rồng, lĩnh ấn tiên phong đá giải “khai xuân” cho bóng đá Việt.

Đội quân của bầu Đức đá giải "mở hàng" cho bóng đá Việt

Với hầu bao rủng rỉnh của Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, cộng thêm sự trợ lực từ ông bầu Đoàn Nguyên Đức, tại giải U19 quốc tế mở rộng diễn ra từ 6/1 đến 10/1/2014 sắp tới, ĐT U19 VN sẽ có cơ hội được thử sức với các đối thủ đến từ nền bóng đá có số má trong làng túc cầu cầu thế giới. Cụ thể, đến thời điểm này, BTC đã nhận được văn bản xác nhận tham dự của ĐT U19 Nhật Bản, U19 As Roma và U19 Tottenham. Trong số này U19 Tottenham và U19 AS Roma sẽ thế chỗ của 2 khách mời dự kiến trước đó là U19 Barcelona (Tây Ban Nha) và U19 Ajax Amsterdam (Hà Lan).

Nhằm chuẩn bị cho giải đấu này, U19 VN sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai) trong khoảng thời gian 10 ngày. Dự kiến, đội sẽ có trận giao hữu kiểm nghiệm đội hình với CLB HAGL vào ngày 27/12, trước khi di chuyển từ Pleiku xuống TPHCM vào ngày 4/1/2014.

Dẫn dắt U19 VN lần này vẫn là chiến lược gia người Pháp Guillume Graechen. Lực lượng của đội cũng không có nhiều xáo trộn đáng kể so với lần tập trung đá giải Đông Nam Á và vòng loại châu Á. Được biết, do ông Guillume Graechen xin nghỉ phép 1 tuần để về nước đón Giáng sinh và năm mới tại quê nhà nên thành phần BHL được bổ sung thêm HLV Đinh Minh Ninh- cộng sự đắc lực của ông Guillume Graechen tại HAGL suốt 7 năm qua, và HLV Võ Phước (SHB Đà Nẵng).

Sau thất bại của U23 VN tại SEA Games 27, sự kỳ vọng dành cho lứa cầu thủ của bầu Đức lại gia tăng chóng mặt. Có vẻ cực đoan, nhưng điều này cũng đã phản ánh rõ nét sự thất vọng của khán giả hâm mộ đối với các ĐTQG trong suốt thời gian qua. Không phải ngẫu nhiên, U19 VN với sức sống mới đến từ thành quả đào tạo bài bản, chuyên nghiệp của Học viện HAGL Arsenal JMG lại được lãnh đạo VFF mau mắn lựa chọn là đội quân tiên phong “mở hàng năm mới” cho bóng đá Việt Nam. Họ hy vọng, đội quân của bầu Đức sẽ “khai thông bế tắc” cho sân cỏ Việt, để bóng đá quốc nội bớt u ám hơn sau nhiều “vụ mùa” thất bát.

DANH SÁCH ĐT U19 VIỆT NAM:

HLV trưởng: Guillaume Graechen (HAGL)

Các trợ lý: Dương Minh Ninh (HAGL), Võ Phước (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL)

Các cầu thủ:

Thủ môn (3): Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long (Trẻ HN), Trần Trung Thủ (HAGL)

Hậu vệ (7): Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trương Văn Thiết (Viettel), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Lê Văn Sơn (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Ksor Uc (HAGL)

Tiền vệ (9): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lương Xuân Trường (HAGL), Phan Thanh Hậu (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Vũ Văn Thanh (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội).

Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hoà), Nguyễn Quang Huy (HAGL), Nguyễn Tiến Hoài (HAGL).