- Viễn cảnh khó đoán định cho Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản
- Taliban lần đầu tổ chức họp báo kể từ khi chiếm quyền kiểm soát Afghanistan
- Điểm lại quá trình Mỹ rút quân và sự sụp đổ nhanh chóng của Chính phủ Afghanistan
![]() |
Tổng thống Mỹ Joe Biden |
Cụ thể, theo kết quả thăm dò của Rasmussen được công bố vào ngày 17-8-2021, đa số người Mỹ (54%) không ủng hộ hiệu quả công việc của Tổng thống Biden, còn 45% ủng hộ.
Trong khi đó, cuộc thăm dò của FiveThirtyEight được công bố cùng ngày cho thấy, 49,9% người được hỏi ủng hộ ông Biden và 43,9% không ủng hộ.
Cũng trong ngày 17-8, theo thăm dò của Reuters/Ipsos, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã giảm 7 điểm phần trăm và chạm mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức tới nay.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm mạnh sau khi chính quyền Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn suốt 20 năm qua đã sụp đổ nhanh chóng trước sự tấn công của Taliban.
Trước đó, Tổng thống Biden từng trấn an dư luận Mỹ rằng Chính phủ Afghanistan sẽ không dễ sụp đổ trước Taliban sau khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này. Tuy nhiên, một số báo cáo tình báo dự đoán rằng, quân nổi dậy Taliban sẽ bắt đầu chiếm giữ các thành phố, sự sụp đổ có thể xảy ra nhanh chóng và lực lượng an ninh Afghanistan sẽ có nguy cơ tan rã.
Hôm 15-8, Taliban đã tiến vào Kabul mà không gặp phải kháng cự đáng kể nào, và hoàn thành việc kiểm soát Afghanistan. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã từ chức và rời khỏi đất nước, đồng thời cho biết ông làm vậy để ngăn Taliban “thảm sát” dân thường.