Tỷ giá “nóng lên”, Ngân hàng Nhà nước liên tục hút tiền về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút mạnh tiền về trong bối cảnh thanh khoản dư thừa và tỷ giá USD/VND vọt lên gần ngưỡng 24.000 đồng/USD.

Sau một tuần hút ròng kỷ lục gần 145 nghìn tỷ đồng từ 6-10/2, trong tuần tiếp theo, từ ngày 13-17/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hút mạnh lượng tiền đồng về thông qua công cụ tín phiếu trên thị trường mở.

Động thái hút tiền về tiếp tục trong tuần trước cho đến thời điểm này, cho thấy thanh khoản trên hệ thống ngân hàng tương đối ổn định.

Tuần trước, đã có 107 nghìn tỷ đồng được phát hành trên kênh tín phiếu, ở kỳ hạn 7 và 91 ngày.

Theo Chứng khoán SSI, việc phát hành ở kỳ hạn dài nhằm hút bớt lượng thanh khoản dư thừa trên hệ thống ngân hàng, trong bối cảnh tín dụng trong đầu năm tương đối chậm.

Ở chiều ngược lại, chỉ một lượng nhỏ trên kênh mua kỳ hạn được thực hiện (chỉ 229 tỷ đồng) trong khi có tới 8,7 nghìn tỷ đồng đáo hạn.

Kết tuần, NHNN đã hút ròng 30,1 nghìn tỷ trên kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về 21,2 nghìn tỷ đồng, trong khi đó khối lượng lưu hành trên kênh tín phiếu là 107 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước tăng hút tiền về nhằm cân bằng thanh khoản và giảm sức ép tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước tăng hút tiền về nhằm cân bằng thanh khoản và giảm sức ép tỷ giá

Các chuyên gia SSI cho rằng, NHNN đang từng bước quay lại xu hướng hút ròng trên kênh thị trường mở, nhằm đẩy mặt bằng lãi suất thị trường 2 lên cao hơn so với lãi suất USD, tạo khoảng cách an toàn chuẩn bị cho cuộc họp Fed vào tháng 3 tới đây.

Bước sang tuần này, ngay trong phiên đầu tuần NHNN tiếp tục hút ròng 23.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở.

Việc nhà điều hành hút mạnh tiền về là động thái cân bằng lại lượng tiền dư thừa trên thị trường.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất sau thời gian hạ nhiệt nhanh chóng (có thời điểm lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm xuống chỉ còn 3,64%/năm) đã có sự hồi phục nhẹ về cuối tuần lên mức 4,6%.

Chênh lệch giữa lãi suất VND và USD có những thời điểm trong tuần ở vị thế âm và quay trở lại dương nhẹ vào cuối tuần. Trong phiên hôm qua, lãi suất kỳ hạn qua đêm là 4,58%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 5,02%/năm, kỳ hạn 2 tuần là 5,50%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 6,48%/năm.

Bất chấp hoạt động hút tiền về mạnh của NHNN trong hai tuần qua, đồng VND vẫn đang trượt khá nhanh so với đồng USD. Tuy nhiên, với động thái hút ròng mạnh mẽ phiên hôm qua, VND đã có sự phục hồi nhẹ trong phiên hôm nay.

Cụ thể, sau khi tăng 7 đồng hôm qua, sang đến hôm nay, tỷ giá giảm nhẹ 3 đồng trở lại. Hiện tỷ giá trung tâm đang là 23.643 VND/USD. Tỷ giá các ngân hàng dao động 23.560 – 23.900 đồng/USD, giảm khoảng 20 – 30 đồng; tỷ giá trên thị trường tự do cũng giảm về quanh 23.750 – 23.830 đồng/USD.

Dù vậy, tỷ giá (theo niêm yết tại Vietcombank) đã tăng khoảng 280 đồng mỗi USD kể từ đầu tháng tới nay.

Tỷ giá USD/VND tăng nhanh trong bối cảnh đồng USD trên thị trường thế giới cũng tăng nhanh trở lại sau khi có nhiều lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu và mạnh mẽ hơn dự kiến trước đó để hạ nhiệt lạm phát. Đỉnh lãi suất tại Mỹ có thể lên mức 5,25%/năm, thay vì kỳ vọng dưới 5%/năm như trước đó.

Tỷ giá USD/VND tăng còn do NHNN gần đây đã đẩy mạnh mua đồng USD để tăng dự trữ ngoại hối sau khi đã bán mạnh can thiệp kéo tỷ giá USD/VND xuống hồi tháng 10-11/2022.

Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, nguồn cung ngoại tệ trong nước dồi dào đang là điểm tựa vững chắc cho tỷ giá.