Lãi suất ngân hàng “rục rịch” giảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã có những tín hiệu tích cực khi các ngân hàng bắt tay hạ nhiệt lãi suất huy động, đồng thời một số nhà băng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay.

Lãi suất huy động hạ nhiệt

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày gần đây, nhiều ngân hàng đã cùng giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,2 – 1% tùy từng kỳ hạn so với trước Tết. Hiện đã không còn ngân hàng nào niêm yết mức lãi suất huy động ở mức 10% như trước đó; mức lãi suất trên dưới 9,5%/năm cũng chỉ được áp dụng ở một số ngân hàng cổ phần nhỏ.

Chẳng hạn tại Techcombank, lãi suất tối đa hiện nay chỉ còn 9%/năm thay vì 9,5%/năm đối với tiết kiệm phát lộc; và tối đa 8,7%/năm thay vì 8,9%/năm đối với tiết kiệm thường.

Tại SCB, ngân hàng có thời điểm đẩy lãi suất huy động lên đến 11%/năm thì nay mức tối đa cũng chỉ còn 9,5%/năm.

NCB cũng vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới và đồng loạt giảm 0,2 – 0,8 điểm % tại nhiều kỳ hạn gửi. Trong đó, mức lãi suất cao nhất tại nhà băng này hiện nay là 9,45%, áp dụng cho kỳ hạn 12 – 30 tháng. Tại kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất giảm về còn 9,3%/năm...

Tại big4 ngân hàng có vốn Nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV), dù lãi suất huy động chưa có động thái giảm, nhưng lãnh đạo các nhà băng cho biết đã họp và thống nhất về việc giảm lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay cho khách hàng.

Dù hạ nhiệt lãi suất, song để cạnh tranh tiền gửi, hầu hết các ngân hàng, bao gồm cả big4 đều đưa lãi suất các kỳ hạn ngắn và trung hạn lên khá cao, gần tương đương với kỳ hạn dài. Trong đó, với kỳ hạn dưới 6 tháng đa phần các ngân hàng đều áp dụng lãi suất kịch trần cho phép là 6%/năm cho hình thức tiền gửi online.

Ngay tại kỳ hạn 6 tháng, nhiều nhà băng đã áp dụng mức lãi suất ở mức 8,5 – 8,8%/năm, chỉ kém các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng vài phần trăm. Thậm chí, một số ngân hàng (như MB) đưa ra các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 9,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất đang dần hạ nhiệt

Lãi suất đang dần hạ nhiệt

Tín hiệu mừng từ lãi suất cho vay

Cùng với động thái hạ nhiệt của lãi suất huy động, một số ngân hàng đã công bố các gói tín dụng hỗ trợ lãi suất cho vay dành cho những nhóm khách hàng nhất định.

Cụ thể, trong tháng 1, BIDV triển khai gói vay ngắn hạn mới với quy mô 30.000 tỷ đồng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8%/năm đối với các khoản vay có kỳ hạn dưới 6 tháng; hoặc chỉ từ 9%/năm đối với các khoản vay từ 6 tháng đến 12 tháng.

Từ ngày 10/2, MB cũng triển khai chương trình giảm lãi suất vay cho khách hàng doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 tỷ đồng, giải ngân online ngay trên nền tảng Biz MBBank vàđược hưởng lãi suất ưu đãi giảm đến 1%/ năm…

Trước đó Vietcombank công bố giảm lãi suất 0,5% cho các khách hàng, áp dụng từ đầu năm 2023 đến 30/4/2023.

Hay OCB cũng cho biết, dành khoảng 25.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi với lãi suất cho vay ngắn hạn từ 8% -12%/năm với doanh nghiệp.

VietCapitalBank cũng có gói tín dụng hạn mức 1.000 tỷ đồng, lãi suất chỉ 10,5%/năm, áp dụng tối đa 3 tháng tính từ thời điểm giải ngân.

Áp lực giảm dần

Theo giới phân tích, dù vẫn còn nhiều áp lực song mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ tạo đỉnh trong nửa đầu năm 2023, qua đó giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng quá trình tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp diễn ít nhất cho tới tháng 6/2023. Sau sự việc liên quan đến ngân hàng SCB, NHNN đã khẳng định ưu tiên cao nhất của là đảm bảo thanh khoản, giữ ổn định an toàn hệ thống. Tuy vậy, trong môi trường không thuận lợi, lãi suất còn dư địa tăng, NHTM cổ phần vừa và nhỏ sẽ buộc phải giữ mức lãi suất cao để đảm bảo nhu cầu huy động.

Trên cơ sở đó, VCBS dự báo, lãi suất huy động dự báo đạt đỉnh trong 6 tháng đầu năm và dần hạ nhiệt về cuối năm.

Mặt khác, biến động lãi suất cho vay có độ trễ so với lãi suất huy động. Do đó, năm 2023 lãi suất cho vay được dự báo còn dư địa tăng.

Tuy nhiên, trong trường hợp lãi suất huy động tạo đỉnh trong nửa đầu 2023, lãi suất cho vay có thể ghi nhận mức tăng thấp hơn lãi suất huy động, tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các ngành nghề, phân loại ưu tiên.

Chứng khoán VNDirect thì kỳ vọng lãi suất huy động đạt đỉnh vào quý I và hạ nhiệt kể từ quý II.

Nguyên nhân được đưa ra là do lãi suất điều hành của Fed đạt đỉnh trong quý II giúp giảm áp lực lên tỷ giá và lãi suất của Việt Nam; đồng thời NHNN sẽ chủ động hơn trong việc hỗ trợ thanh khoản cho thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở hoặc mua ngoại tệ. Cùng với đó, nhu cầu tín dụng chậm lại do tăng trưởng tín dụng giảm tốc và thị trường bất động sản ảm đạm.

Các chuyên gia hạ dự báo lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng giảm xuống 7,5%/năm vào cuối 2023, thấp hơn dự báo trước đó là 8,0 – 8,5%/năm.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng dự đoán áp lực tăng lãi suất không còn trong năm 2023. Thay vào đó, chính sách tiền tệ năm nay nhiều khả năng sẽ chuyển sang hướng hỗ trợ cho tăng trưởng. BVSC kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trở lại trong năm 2023 này, với các dấu hiệu rõ nét hơn từ quý II, khi Fed ngừng việc tăng lãi suất và lạm phát của Việt Nam hạ nhiệt.