Tuyển Việt Nam vươn lên thứ hạng FIFA tốt nhất 20 năm qua

ANTD.VN - Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 11-2019 vừa được công bố, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong 20 năm qua đứng 94 thế giới và 14 châu Á.

Với thành tích bất bại sau 4 lượt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo được cộng 13 điểm, qua đó tăng 3 bậc từ hạng 97 thế giới và 15 châu Á (xếp hạng tháng 10-2019) lên hạng 94 thế giới và hạng 14 châu Á. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử mà bóng đá nam Việt Nam có được, sau kỳ tích hạng 84 vào năm 1998.

ĐT Việt Nam vươn lên vị trí 94 thế giới - thứ hạng cao nhất lịch sử trong 20 năm qua

Cột mốc lịch sử này có dấu ấn đậm nét của HLV Park Hang-seo cùng lứa cầu thủ tài năng mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu.

Năm 2017, khi lần đầu tiên ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo cam kết đưa ĐT Việt Nam lọt top 100. Song ông thầy Hàn Quốc chỉ cần hơn 1 năm để hiện thực hóa cam kết, đồng thời xác lập cột mốc thứ hạng 94, chỉ chưa đầy một tháng sau khi tái ký hợp đồng.

Cũng theo bảng xếp hạng FIFA tháng 11-2019, Bỉ, Pháp, Brazil tiếp tục chia nhau 3 vị trí cao nhất của thế giới, trong khi ở khu vực châu Á, top 3 thuộc về Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc.

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam (hạng 94) tiếp tục dẫn đầu, bỏ xa các đội xếp sau là Thái Lan (113), Philippines (124), Myanmar (136), Malaysia (154), Singapore (157)...