Tuyển Thái Lan 'nhận bài học' khi thua ngược Bahrain phút bù giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Mano Polking thừa nhận đã "nhận một bài học" từ trận thua ngược Bahrain 1-2, qua đó chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại cùng đội tuyển Thái Lan.

Tối 31-5, đội tuyển Thái Lan (hạng 111 thế giới) có trận giao hữu với đội tuyển Bahrain (hạng 89) nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023. Truyền thông Thái Lan kỳ vọng đội nhà sẽ nối dài chuỗi bất bại lên con số 11, qua đó cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Thế nhưng, thầy trò HLV Mano Polking đã kết thúc với một thất bại.

Dangda cùng đồng đội để thua ngược Bahrain 1-2, dù có bàn sớm từ phút thứ 4

Dangda cùng đồng đội để thua ngược Bahrain 1-2, dù có bàn sớm từ phút thứ 4

"Voi chiến" sớm vươn lên dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 4, sau khi Teerasil Dangda dứt điểm thành công quả 11m.

Thế nhưng Bahrain đã ngược dòng thành công với 2 bàn thắng ở khoảng thời gian bù giờ mỗi hiệp, lần lượt nhờ công Ebrahim Atcatal (phút 45+1) và Sayed Hashim Issa (phút 90+1).

Thua ngược 1-2, đội tuyển Thái Lan chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại dưới thời HLV trưởng Mano Polking, bao gồm 8 trận tại AFF Cup 2020 và 2 trận giao hữu lần lượt thắng Suriname và Turkmenistan với cùng tỉ số 1-0.

HLV Mano Polking chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại cùng tuyển Thái Lan

HLV Mano Polking chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại cùng tuyển Thái Lan

Trưởng đoàn Nualphan Lamsan cùng các cầu thủ Thái Lan sau trận thua

Trưởng đoàn Nualphan Lamsan cùng các cầu thủ Thái Lan sau trận thua

"Đây là trận đấu đáng thất vọng, khi chúng tôi không có thêm bàn thắng nào ở cuối trận. Thái Lan đã chơi đúng ý đồ chiến thuật nhưng không thể chiến thắng chung cuộc dù có rất nhiều cơ hội", HLV Mano Polking nói. "Chúng tôi đã nhận một bài học quý ở trận đấu này. Những sai lầm đã mắc phải cần được sửa chữa trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2023".

Trong khi đó, đội trưởng Teerasil Dangda bày tỏ: "Đây là kết quả đáng tiếc. Hai bàn thua đều đến vào thời gian bù giờ. Thật thất vọng, song đó là sự chuẩn bị tốt cho Asian Cup sắp tới".

Kết thúc 2 trận giao hữu đợt FIFA Day tháng 5, đội tuyển Thái Lan sẽ di chuyển sang Uzbekistan thi đấu 3 trận vòng loại Asian Cup 2023 lần lượt gặp Maldives (ngày 8-6), Sri Lanka (11-6) và Uzbekistan (14-6).