"U23 Việt Nam đã suy yếu hơn so với SEA Games"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hậu vệ Harith Haiqal của U23 Malaysia cho rằng cuộc tái đấu ở giải châu Á tới đây sẽ dễ dàng hơn, khi U23 Việt Nam không còn 3 cầu thủ quá tuổi như tại SEA Games 31.

Ở SEA Games 31, U23 Malaysia để thua sát nút U23 Việt Nam 0-1 trong trận bán kết nghẹt thở, qua đó mất vé vào chung kết. Chưa đầy ba tuần sau đó, hai đội sẽ tái đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Chia sẻ trên tờ Semuanyabola (Malaysia), hậu vệ Harith Haiqal của U23 Malaysia tin vào một kết quả lạc quan cho đội nhà.

Hậu vệ Harith Haiqal của U23 Malaysia

Hậu vệ Harith Haiqal của U23 Malaysia

"So với SEA Games 31, sức mạnh của U23 Việt Nam đã suy yếu hơn khi không còn 3 cầu thủ quá tuổi. Và tôi tin trận đấu sẽ khác. Chúng tôi sẽ khắc phục khiếm khuyết mắc tại SEA Games để có màn trình diễn tốt", Harith nói.

Theo Semuanyabola, tại SEA Games 31, U23 Malaysia với 100% cầu thủ lứa U23 đã bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt là việc sắp xếp vị trí, cự ly đội hình phòng ngự khiến đối thủ dễ dàng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn.

"Vấn đề này đã được ban huấn luyện phát hiện và chỉ ra ngay từ SEA Games. Tôi hi vọng toàn đội sẽ khắc phục được điểm yếu này và vòng chung kết U23 châu Á tới đây sẽ là một bộ mặt khác", hậu vệ Harith khẳng định, đồng thời phủ nhận dư luận về việc "có khoảng cách lớn" giữa các hậu vệ U23 Malaysia.

Tờ Semuanyabola đánh giá đội nhà dù không giành huy chương SEA Games nhưng có màn trình diễn thuyết phục, nhất là trận ra quân đánh bại U23 Thái Lan. Đoàn quân HLV Maloney đã cho thấy họ thích ứng và đối phó tốt trước sức mạnh của các đối thủ có cầu thủ quá tuổi như U23 Việt Nam hay U23 Thái Lan

Tờ báo của Malaysia cũng nhấn mạnh, cách chơi của U23 Việt Nam tại giải châu Á chắn chắn sẽ khác SEA Games, do thay đổi vị trí HLV trưởng.

"Mấu chốt làm nên thành công của HLV Park Hang-seo chính là sơ đồ 5 hậu vệ thiên về phòng ngự và phản công. Còn tân HLV Gong Oh-kyun ưu tiên sử dụng sơ đồ 4-3-3, thiên về tấn công", Semuanyabola phân tích, đồng thời cho rằng phong cách huấn luyện của HLV Gong Oh-kyun có nét giống HLV Shin Tae-yong khi từng làm trợ lý cho ông Shin ở đội tuyển Indonesia.

U23 Malaysia sẽ gặp U23 Việt Nam tại lượt trận cuối có thể quyết định chủ nhân tấm vé đi tiếp bảng C, ngày 8-6.