"Tuyển bóng đá nữ Việt Nam tự tin đánh bại Đài Bắc - Trung Hoa, giành vé dự World Cup nữ 2023"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là khẳng định của HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam - Mai Đức Chung trước trận quyết đấu Đài Bắc - Trung Hoa.
Tuyển nữ Việt Nam tập chiều 5-2 (Ảnh: VFF)

Tuyển nữ Việt Nam tập chiều 5-2 (Ảnh: VFF)

Sau hai lượt trận play-off, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) và Đài Bắc Trung Hoa (hạng 39) cùng có 3 điểm, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung kém về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3), vì vậy buộc phải thắng đối thủ này ở cuộc đối đầu trực tiếp lúc 14h30 ngày mai (6-2), để giành tấm vé thứ 6, đại diện châu Á dự World Cup nữ 2023.

Xét về thứ hạng lẫn thành tích đối đầu trong quá khứ, tuyển Việt Nam có phần nhỉnh hơn, đồng thời lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ 2 ngày. Cùng với đó, toàn đội đều đang tràn đầy quyết tâm lần đầu góp mặt World Cup.

"Kết quả xét nghiệm RT-PCR mới nhất của toàn đội đều âm tính. Các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về thể trạng và phong độ. Hiện khí thế toàn đội lên cao và tự tin vào một chiến thắng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ chiều 5-2, bên lề buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu.

Theo ông Chung, ở trận play-off vừa qua, Thái Lan tỏ ra kém hơn hẳn do ảnh hưởng của Covid-19, vì vậy Đài Bắc - Trung Hoa thắng dễ 3-0.

"Đài Bắc - Trung Hoa sở trường thi đấu đội hình 5-4-1, đá phòng ngự phản công, tập trung dồn sang biên phải tấn công rất nhiều. Như thế, vô hình chung họ bị hở bên cánh trái rất nhiều. Đây là cơ hội để chúng ta tận dụng khoét sâu. Đồng thời, tôi cũng sẽ cho học trò kèm chặt 3 cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía họ", HLV Mai Đức Chung nói.

Sáng nay, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ xem băng trận Đài Bắc - Trung Hoa với Thái Lan và cả những trận đấu khác của đội bạn để phân tích chuyên môn, bàn phương án đối phó.

Chiều cùng ngày, ban huấn luyện cho các cầu thủ thực hiện các bài tập gây hưng phấn và đá phạt cố định. Toàn đội có sức khoẻ tốt, sẵn sàng cho trận quyết đấu.